Nâng bước phụ nữ xứ Thanh khởi nghiệp: Động lực mới từ Đề án 2415
Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chúc mừng 20 thí sinh đoạt giải
Giữa dòng chảy chuyển đổi mô hình kinh tế, việc triển khai Đề án 2415 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” tại Thanh Hóa đang thực sự thấm sâu vào đời sống sản xuất thông qua cuộc thi Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp. Từ các bản làng miền tây xa xôi tới những làng nghề ven biển, ngọn lửa khát vọng làm giàu chính đáng của người phụ nữ đã được thắp sáng bằng sự tự tin, tri thức khoa học và công nghệ hiện đại.
Những mầm xanh khát vọng vươn lên từ tiềm năng bản địa
Những ngày giữa tháng 10 năm 2026, không khí tại tỉnh Thanh Hóa trở nên sôi động hơn thường lệ khi chuỗi hoạt động thuộc Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp được Hội LHPN tỉnh tổ chức. Khác với những kỳ thi trước đây, chung kết cuộc thi "Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2026" ghi nhận bước chuyển mình rõ nét cả về lượng lẫn về chất.
Năm nay, ban tổ chức đã tiếp nhận 56 dự án, ý tưởng và sản phẩm từ các cơ sở hội trên toàn tỉnh gửi về; qua vòng chấm sơ khảo kỹ lưỡng, 20 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào ngày hội tranh tài chung cuộc. Nhìn vào danh sách và trực tiếp lắng nghe các thí sinh thuyết trình, có thể thấy một mẫu số chung nổi bật: các tác giả không còn chạy theo những ý tưởng viển vông, xa rời thực tế mà đều bén rễ sâu sắc từ tiềm năng, thế mạnh nông sản bản địa và giải quyết nhu cầu thiết thực của thị trường.

Sản phẩm OCOP của Hồng Hoa Organic tham gia phiên Livestream kết nối sản phẩm do UBND phường Nguyệt Viên tổ chức
Ở đó, người ta bắt gặp hình ảnh người phụ nữ thời đại mới năng động, tự tin biến những nguyên liệu bình dị của quê hương thành hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi năm nay, ý tưởng "Hệ sinh thái sản phẩm dinh dưỡng từ hạt Hồng Hoa Organic" của tác giả Vũ Thị Thu Hạnh (Hội LHPN phường Nguyệt Viên), đã thuyết phục hoàn toàn hội đồng giám khảo bằng mô hình kinh tế tuần hoàn, chú trọng sức khỏe người tiêu dùng và quy trình sản xuất sạch.
Cùng với đó, 3 giải Nhì cũng thuộc về các đề án đậm chất sáng tạo gắn với văn hóa ẩm thực và xu thế mới, gồm ý tưởng "Bánh bi Gia Khánh" của tác giả Đỗ Ngọc Huyền (Hội LHPN xã Yên Ninh); dự án "Nem chua, bánh chưng, chả hạt lựu - từ tinh hoa quê hương đến thương hiệu đặc sản Việt" của tác giả Lê Thị Phương Chi (Hội LHPN phường Đông Quang); và đặc biệt là dự án "Chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu trà thảo mộc túi lọc Happy Life" của tác giả Phạm Thị Hậu (Hội LHPN xã Cẩm Thạch).
Bên cạnh đó, 5 giải Ba và 11 giải Khuyến khích đại diện cho nhiều vùng miền, từ miền núi cao đến đồng bằng. Những mô hình ấy chính là những viên gạch đầu tiên định hình quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho lao động địa phương và góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xứ Thanh. Lắng nghe từng bài thuyết trình, theo dõi từng cách đặt vấn đề về định giá, đóng gói, bảo quản và truy xuất nguồn gốc, có thể nhận thấy tư duy thương mại của chị em đã vượt xa khuôn khổ tự sản tự tiêu.



Các thí sinh tham gia thuyết trình tại vòng chung kết cuộc thi "Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2026"
Để ý tưởng "bám rễ" đời sống
Dẫu đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, song từ kết quả bước đầu của cuộc thi đến việc một dự án khởi nghiệp có thể tồn tại, mở rộng và đứng vững trên thị trường vẫn là một chặng đường dài đầy thử thách. Thực tế cho thấy, nhiều ý tưởng sau khi đoạt giải nếu thiếu đi "bệ đỡ" tiếp sức đồng bộ rất dễ rơi vào tình trạng "chết yểu" hoặc thu hẹp quy mô.
Rào cản lớn nhất đối với đa số nữ chủ cơ sở kinh doanh, nữ quản lý hợp tác xã hiện nay vẫn nằm ở điểm nghẽn về nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn, mặt bằng mở rộng quy mô xưởng sản xuất, năng lực quản trị rủi ro và đặc biệt là kỹ năng tiếp cận thị trường hiện đại. Khi thương mại truyền thống dần bão hòa, việc đưa sản phẩm lên không gian số đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về tiếp thị, bản quyền thương hiệu, đóng gói bao bì đạt chuẩn và bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Để tháo gỡ căn cơ điểm nghẽn này, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã không để cuộc thi dừng lại ở việc trao giải thưởng, mà gắn chặt với công tác đào tạo thực tế. Ngay trong khuôn khổ chuỗi ngày hội, lớp tập huấn "Nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh và kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho hội viên, phụ nữ" đã được tổ chức với sự tham dự của hơn 400 học viên là nữ chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế tập thể.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá tổ chức tập huấn 2 chuyên đề: “Đào tạo kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử”, “Marketing, xây dựng hình ảnh và thương hiệu sản phẩm gắn với kết nối tiêu thụ hàng hóa”.
Tại đây, các chuyên gia đã trực tiếp hướng dẫn hai chuyên đề trọng tâm: Đào tạo kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và marketing, xây dựng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm gắn với kết nối tiêu thụ. Chị em không chỉ ngồi nghe lý thuyết mà được cầm tay chỉ việc, chia nhóm thực hành quay video, chụp ảnh sản phẩm, thực hiện kỹ năng livestream bán hàng trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội TikTok và thảo luận giải quyết từng vướng mắc của cơ sở mình. Đây chính là kinh nghiệm giúp các ý tưởng nhanh chóng thương mại hóa, đưa sản phẩm từ sân thi bước vào giỏ hàng của người tiêu dùng.
Khát vọng lan tỏa và bản lĩnh người phụ nữ thời đại mới
Để nhìn nhận toàn diện tầm vóc và chiều sâu của phong trào, vai trò định hướng từ phía tổ chức Hội giữ vị trí bản lề. Đánh giá về chặng đường đã qua cũng như sứ mệnh của phong trào trong giai đoạn mới, bà Lương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh rằng cuộc thi năm nay là bước đi cụ thể hóa mạnh mẽ nhất tinh thần của Đề án 2415. Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, hành trình khởi nghiệp của phụ nữ Thanh Hóa qua hơn 10 năm kiên trì tổ chức từ năm 2015 đến nay đã thu hút 463 dự án tham gia, tôn vinh 163 ý tưởng tiêu biểu, tạo nên một phong trào sâu rộng.
Bà Lương Thị Hạnh khẳng định tổ chức Hội không chỉ tìm kiếm những hạt nhân xuất sắc để trao giải mà xác định trách nhiệm tiếp tục làm cầu nối đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi, kết nối các nguồn lực tín dụng ưu đãi, chuyên gia khoa học và chuỗi cung ứng, từ đó giúp phụ nữ phát huy quyền năng kinh tế và nâng cao vị thế bền vững trong gia đình và xã hội.

Bà Lương Thị Hạnh (hàng đầu, bên trái), Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, theo dõi phần thi của các thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi cuộc thi "Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2026"
Cùng chia sẻ về giải pháp nâng cao năng lực cho hội viên, bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa cho biết chìa khóa then chốt để các mô hình khởi sự kinh doanh của phụ nữ trụ vững chính là ứng dụng công nghệ số và thích ứng linh hoạt với thị trường. Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, việc nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến, xây dựng thương hiệu cá nhân và sản phẩm trên môi trường số không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đã trở thành yêu cầu sống còn. Tổ chức Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các khóa đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ pháp lý, chứng nhận an toàn thực phẩm, mã số mã vạch và chỉ dẫn địa lý để mỗi ý tưởng đoạt giải đều có đủ hành trang bước ra thị trường lớn một cách vững vàng.
Từ góc độ thí sinh trực tiếp trải qua hành trình thi tài và ấp ủ dự án, chị Vũ Thị Thu Hạnh, tác giả đoạt giải Nhất với Hệ sinh thái sản phẩm dinh dưỡng từ hạt Hồng Hoa Organic, bày tỏ sự xúc động khi dự án được ghi nhận. Chị chia sẻ rằng giải thưởng là nguồn động viên lớn nhưng điều quý giá hơn là sau cuộc thi, bản thân chị đã nhìn rõ hơn con đường đi của mình. Khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch vốn rất nhiều chông gai vì chi phí sản xuất cao, thời gian thu hồi vốn chậm.
Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành, tập huấn kỹ năng bán hàng đa kênh và sự kết nối của các cấp Hội, chị đã có thêm động lực để đầu tư máy móc chế biến sâu, hoàn thiện bao bì và tự tin đưa sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ vươn xa ngoài địa bàn tỉnh, đồng thời cam kết sẽ tạo thêm việc làm cho nhiều phụ nữ khó khăn tại địa phương.

Tác giả Phạm Thị Hậu (Hội LHPN xã Cẩm Thạch) tham gia thuyết trình tại cuộc thi
Cùng chung niềm tin ấy, chị Phạm Thị Hậu, tác giả đoạt giải Nhì với dự án Chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu trà thảo mộc túi lọc Happy Life, khẳng định quyết tâm đưa công nghệ vào thay đổi nếp nghĩ truyền thống. Chị Hậu tâm sự rằng quê hương Cẩm Thạch có nguồn dược liệu vô cùng phong phú, nhưng trước đây bà con chủ yếu thu hái bán thô nên giá trị không cao.
Tham gia cuộc thi và các lớp tập huấn kỹ năng số của Hội LHPN tỉnh đã mở ra cho chị tư duy hoàn toàn mới về kinh tế số. Chị tin rằng việc đưa câu chuyện sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, livestream minh bạch vùng trồng và quy trình chế biến sẽ giúp thương hiệu trà thảo mộc của phụ nữ miền quê tiếp cận được tệp khách hàng trẻ trên toàn quốc, biến nguồn dược liệu quê hương thành sinh kế làm giàu lâu dài.
Cuộc thi Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2026 tại Thanh Hóa đã khép lại trong niềm hân hoan, nhưng cánh cửa thực tế đang rộng mở với muôn vàn kỳ vọng. Khi những rào cản về vốn, kiến thức công nghệ và thị trường từng bước được tháo gỡ bằng sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp Hội, Đề án 2415 thực sự trở thành nguồn trợ lực bền bỉ, giúp phụ nữ xứ Thanh không ngừng sáng tạo, tự tin vươn lên làm chủ cuộc đời và đóng góp tích cực vào bức tranh phát triển kinh tế của quê hương.