Nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường

Thái Bình
31/07/2025 - 23:40
Nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường

Nhờ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ gia đình ở tỉnh Sơn La đã được sử dụng nước sạch.

Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế mà còn thay đổi căn bản nhận thức của người dân, hình thành nếp sống văn minh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Thay đổi chất lượng cuộc sống người dân

Gia đình anh Nguyễn Văn Thân (37 tuổi, trú tại xã Gia Phù, Sơn La) sinh sống ở vùng nông thôn, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trước kia, gia đình anh chưa có công trình vệ sinh tự hoại. Mặt khác, do không có kinh tế để lắp đặt nước sạch nên sinh hoạt của gia đình chủ yếu dùng nước nguồn, giếng đào không đảm bảo vệ sinh.

"Nước sinh hoạt được lấy từ giếng đào, có màu đục và mùi tanh, thường xuyên gây ra các bệnh về đường ruột cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nhà tiêu của gia đình là loại nhà tiêu 2 ngăn tạm bợ cũng không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường", anh Thân chia sẻ.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc có nhà tiêu hợp vệ sinh và nguồn nước sạch, anh Thân đã tìm hiểu và biết đến chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Đây là chương trình do nhà nước hỗ trợ thông qua các ngân hàng chính sách, với mục tiêu giúp các hộ gia đình nghèo và cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để xây dựng các công trình vệ sinh và cấp nước.

Nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường- Ảnh 1.

Sử dụng nước sạch góp phần cải thiện cuộc sống người dân.

Sau khi hồ sơ được nộp và thẩm định, gia đình anh Thân được duyệt vay một khoản tiền 10 triệu đồng với lãi suất ưu đãi và thời gian trả nợ dài hạn. Với số tiền vay được, gia đình anh Thân đã thuê thợ xây một nhà tiêu tự hoại đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, có bể chứa và bệ xí bệt. Công trình này giúp xử lý chất thải hiệu quả, không còn bốc mùi hôi thối và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, anh Thân đăng ký và được hỗ trợ đấu nối vào hệ thống cấp nước sạch tập trung của xã. Nhờ vậy, gia đình anh đã có nguồn nước sạch, trong lành để ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

2 năm sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và nguồn nước sạch, cuộc sống của gia đình anh Thân đã có những thay đổi tích cực. "Các thành viên trong gia đình không còn mắc các bệnh về đường ruột, sức khỏe được đảm bảo. Tôi có thể yên tâm lao động sản xuất mà không phải lo lắng về việc con cái ốm đau. Môi trường xung quanh nhà không còn ô nhiễm, bốc mùi, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống", anh Thân chia sẻ.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận vốn vay

Từ năm 2005, tỉnh Sơn La là một trong số ít các tỉnh được chọn triển khai thí điểm Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, chương trình được mở rộng ra toàn quốc từ năm 2006.

Để thực hiện hiệu quả chương trình này, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể.

NHCSXH tỉnh tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân về thủ tục, điều kiện, đối tượng và mục đích sử dụng vốn vay, đảm bảo 100% các hộ dân đủ điều kiện và có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn.

Với phương thức cho vay linh hoạt, thủ tục đơn giản, chương trình đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Lãi suất cho vay ở mức 9%/năm, thời hạn vay tối đa 60 tháng, giúp các hộ gia đình có thể yên tâm đầu tư xây dựng các công trình cần thiết.

Nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường- Ảnh 2.

Chương trình tín dụng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được NHCSXH tỉnh Sơn La triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, kể từ ngày 2/9/2024, mức vay tối đa cho mỗi công trình được nâng từ 10 triệu đồng lên 25 triệu đồng. Mỗi hộ gia đình có thể vay tối đa 50 triệu đồng cho cả 2 công trình, giúp người dân dễ dàng đầu tư, nâng cấp hệ thống nước sạch và vệ sinh.

Nhờ những nỗ lực này, chương trình đã đạt được những kết quả ấn tượng. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng dư nợ cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh Sơn La đã đạt 907,2 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng dư nợ toàn ngân hàng. Số vốn này đã giúp hơn 70.000 gia đình xây dựng công trình, góp phần nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 96,7%.

Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế mà còn thay đổi căn bản nhận thức của người dân, hình thành nếp sống văn minh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, chương trình cũng giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Sơn La.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm