Nâng cao khả năng kinh doanh trực tuyến cho phụ nữ để “sống chung” với Covid-19

Kim Thương- Bùi Hương
10/10/2021 - 20:54
Nâng cao khả năng kinh doanh trực tuyến cho phụ nữ để “sống chung” với Covid-19

Cán bộ Hội LHPN huyện Hoài Nhơn (Bình Định) chung tay đóng góp vào quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19

Vì dịch bệnh, mọi người phải thực hiện giãn cách, nông sản, hàng hóa khó tiêu thụ do khó khăn trong vận chuyển… Trước tình hình đó, Hội LHPN tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều mô hình, cách làm phù hợp nhằm giúp hội viên phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến thích ứng với thời kỳ Covid-19.

Nâng cao năng lực kinh doanh

Thời gian qua, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh thì các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng hợp tác xã, phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững của Hội LHPN tỉnh Bình Định đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay đã ra đời và ngày càng được nhân rộng.

Điển hình như sự linh hoạt chuyển đổi để kinh doanh từ truyền thống sang online trong thời kỳ dịch bệnh. Các cấp Hội LHPN tại tỉnh Bình Định đã tìm cách hỗ trợ và hướng dẫn nhiều chị em hướng đi mới phù hợp và hiệu quả. Có thể nói, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát vừa là thách thức cũng là cơ hội để vai trò của Hội ngày càng được khẳng định. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", trong gian khó, cán bộ, hội viên phụ nữ Bình Định càng sáng tạo, linh hoạt để "sống chung" với đại dịch.

Tính từ tháng 5/2021, Bình Định phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, một số địa phương trong tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp do nữ làm chủ nói riêng đều chịu ảnh hưởng tiêu cực. Nhiều cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh không tiếp cận được khách hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh thu giảm mạnh, phải cho nhiều lao động nghỉ việc… Vậy nên, người làm kinh doanh phải có sự thích ứng nhanh, chuyển đổi từ hình thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh online.

Nắm bắt được vấn đề trên, Hội LHPN tỉnh Bình Định đã cử cán bộ Hội và hội viên phụ nữ là chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia các lớp tập huấn trực tuyến do Hội LHPN Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức để nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh trong thời đại số. Một số buổi tập huấn hấp dẫn như: "Tập huấn thương mại điện tử và livestream bán hàng", lớp đào tạo "Nâng cao năng lực huấn luyện viên khởi nghiệp"…

Hỗ trợ phụ nữ Bình Định học cách kinh doanh trực tuyến để “sống chung” với Covid-19 - Ảnh 1.

Cán bộ Hội và hội viên phụ nữ là chủ các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia các lớp tập huấn trực tuyến do Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức

Thông qua các buổi tập huấn, Hội LHPN tỉnh Bình Định mong muốn xây dựng các hạt nhân nòng cốt được trang bị các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận hình thức kinh doanh online và ứng dụng thương mại điện tử đang rất phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Từ đội ngũ này sẽ về mở rộng tập huấn, nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ Hội, hỗ trợ hội viên phụ nữ có nhu cầu kinh doanh, khởi nghiệp chuyển đổi hình thức kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với đại dịch Covid-19.

Góp phần đẩy lui dịch bệnh

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, duy trì sản xuất, kinh doanh, Hội LHPN các cấp tại tỉnh Bình Định còn nỗ lực vận động chăm lo cho chị em hội viên phụ nữ và tuyến đầu chống dịch trên địa bàn. Phụ nữ Bình Định đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm cao trong việc chung tay đóng góp vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Điển hình như Hội LHPN TP Quy Nhơn (Bình Định) với chương trình "Mỗi tuần 1 lần tổ chức thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch". Hội đã vận động các nữ doanh nhân, các mạnh thường quân, cùng các ban ngành trên địa bàn thành phố hàng tuần tổ chức thăm, tặng quà và nhu yếu phẩm, động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị làm nhiệm vụ trực chốt. Cụ thể, đã tổ chức được các đợt thăm tại 4 điểm chốt. Ngoài ra, các hoạt động chăm lo cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, chị em tại khu cách ly cũng được quan tâm hỗ trợ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, hội viên phụ nữ TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết: "Trong những ngày dịch bệnh, các chị cán bộ Hội phụ nữ đã giúp đỡ cho người dân như chúng tôi rất nhiều. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu gì, tôi cũng gọi lên Hội phụ nữ để hỏi. Các chị hướng dẫn rất nhiều tình, thường xuyên dặn dò mọi người đeo khẩu trang, sát khuẩn. Cách dặn dò gần gũi như chính người thân trong gia đình vậy đó".

Hay Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19. Hội đã vận động, quyên góp trên 124 triệu đồng đóng góp vào Quỹ Vaccine. Một số cá nhân tiêu biểu trong đóng góp vào Quỹ như chị Đoàn Thị Hương, chị Lê Thị Thu Thủy.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm