Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/02/2026 - 23:53 (GMT+7)

Nâng cao kỹ năng "thực chiến" cho nữ ứng cử viên trong vận động bầu cử

N.Minh
Nâng cao kỹ năng "thực chiến" cho nữ ứng cử viên trong vận động bầu cử

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Tăng cường cơ hội trúng cử cho nữ ứng cử viên vào Hội đồng nhân dân các cấp" được tổ chức vào chiều 9/2, các chuyên gia đã chia sẻ một số kỹ năng cần thiết với nữ ứng cử viên trong vận động bầu cử.

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Tăng cường cơ hội trúng cử cho nữ ứng cử viên vào Hội đồng nhân dân các cấp" được Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức APHEDA vừa tổ chức. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời đề xuất các khuyến nghị phù hợp với điều kiện Việt Nam để tăng cơ hội trúng cử và hiệu quả tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử.

Để cử tri "biết mặt, thuộc tên"

Chia sẻ tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của truyền thông và sự chủ động của tổ chức Hội LHPN trong việc đưa hình ảnh của nữ ứng cử viên đến gần hơn với cử tri. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, cần làm cho cử tri hiểu rõ hơn về vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức Hội cần có những cách làm sáng tạo để đưa hình ảnh của nữ ứng cử viên đến gần hơn với cử tri mà vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật về bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cho hay, các nữ ứng cử viên nên chọn cho mình một lĩnh vực chuyên môn sâu để khẳng định bản sắc riêng khi trình bày chương trình hành động, thay vì nói chung chung. "Cử tri hiện nay có trình độ rất cao, họ cần thấy được sự tâm huyết và hiểu biết thực thụ của người đại diện cho mình", bà Nguyễn Thị Thanh Hoà nhấn mạnh.

Nhấn mạnh sự tự tin là "chìa khóa" quan trọng dẫn tới sự thành công, ThS. Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng các ứng viên cần chú trọng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp ngay từ những bản giới thiệu niêm yết tại khu vực bầu cử.

Nâng cao kỹ năng "thực chiến" cho nữ ứng cử viên trong vận động bầu cử- Ảnh 1.

ThS. Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chia sẻ tại hội thảo

Trong thời đại số, việc tận dụng các diễn đàn cá nhân và mạng xã hội để lan tỏa thông điệp, kết nối với giới trẻ là một cách hiệu quả để tăng sự ủng hộ của cử tri.

Đề xuất tăng tỷ lệ nữ trong danh sách chính thức những người ứng cử

Theo GS.TS Đặng Nguyên Anh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, việc phân công lĩnh vực sau bầu cử thường bị "giới hóa", khiến nữ đại biểu ít giữ các vị trí chủ chốt mà thường được sắp xếp vào các mảng nội dung bị coi là thứ yếu. 

Nâng cao kỹ năng "thực chiến" cho nữ ứng cử viên trong vận động bầu cử- Ảnh 2.

GS.TS Đặng Nguyên Anh đề xuất tăng tỷ lệ nữ trong danh sách chính thức những người ứng cử lên mức 40%-45%

Vì vậy GS.TS Đặng Nguyên Anh đề xuất tăng tỷ lệ nữ trong danh sách chính thức những người ứng cử lên mức 40%-45% và chỉ tiêu này cần phải gắn liền với các vị trí quyết định ngay từ khâu giới thiệu, hiệp thương.

Trong khi đó, PGS.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII, khẳng định phụ nữ Việt Nam không thiếu người tài, cái họ thiếu chính là một cơ chế đủ mạnh để phát huy tiềm năng đó.

Nâng cao kỹ năng "thực chiến" cho nữ ứng cử viên trong vận động bầu cử- Ảnh 3.

PGS.TS Bùi Thị An kiến nghị cần luật hóa các chỉ tiêu về tỷ lệ lãnh đạo nữ trong các ngành, thay vì chỉ dừng ở việc khuyến khích

PGS.TS Bùi Thị An kiến nghị cần luật hóa các chỉ tiêu về tỷ lệ lãnh đạo nữ trong các ngành, thay vì chỉ dừng ở việc khuyến khích. Đặc biệt, cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu không đảm bảo được chỉ tiêu về đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ và tỷ lệ cán bộ nữ tại đơn vị, địa phương mình.

Cần thiết lập mạng lưới hỗ trợ nữ ứng cử viên
Nâng cao kỹ năng "thực chiến" cho nữ ứng cử viên trong vận động bầu cử- Ảnh 4.

Bà Vũ Thị Kim Liên, đại biểu HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026, cho rằng, cần ưu tiên bố trí nữ ứng cử viên tại địa bàn họ sinh sống hoặc công tác lâu dài

Bà Vũ Thị Kim Liên, đại biểu HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ ra những yếu tố có thể mang tính quyết định đến lá phiếu cử tri: Đó là việc sắp xếp liên danh và địa bàn ứng cử. Theo bà, cần ưu tiên bố trí nữ ứng viên tại địa bàn họ sinh sống hoặc công tác lâu dài. Khi được ở trong "vùng quen", ứng cử viên sẽ phát huy tối đa lợi thế "hiểu dân, gần dân", nắm bắt sát sao tình hình địa phương, từ đó thuyết phục cử tri hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực của các nữ ứng cử viên là yếu tố không thể tách rời. TS. Ngô Thị Ngọc Anh, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng, đưa ra con số đáng suy ngẫm: Khoảng 40% nữ đại biểu HĐND cấp xã tự đánh giá kỹ năng tranh luận, chất vấn của mình còn hạn chế. Giải pháp ở đây là các chương trình đào tạo phải mang tính "thực chiến" hơn, tập trung vào kỹ năng xây dựng chương trình hành động, diễn thuyết trước công chúng và kỹ năng ứng xử với báo chí truyền thông. Đồng thời, cần thiết lập các mạng lưới để các nữ ứng cử viên chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau vượt qua áp lực tâm lý.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận