UN Women tiếp tục hợp tác với Hội LHPN Việt Nam để thúc đẩy vai trò của phụ nữ tham chính

Ngự Binh
01/07/2021 - 19:32
UN Women tiếp tục hợp tác với Hội LHPN Việt Nam để thúc đẩy vai trò của phụ nữ tham chính

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải) và bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam

Đó là một trong những nội dung quan trọng của buổi làm việc giữa Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, ngày 1/7.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hà Thị Nga cảm ơn UN Women đã hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Hội LHPN Việt Nam trong các dự án, hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Đặc biệt, UN Women và cá nhân bà Elisa Fernandez Saenz đã dành sự quan tâm và tình cảm để đến chúc mừng nhân cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của Việt Nam thành công tốt đẹp.  

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này là 30,26%, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đều cao hơn nhiệm kỳ trước (cấp tỉnh: 29%; cấp huyện: 29,08%; cấp xã: 28,98%). Có 12 cán bộ Hội các cấp trúng cử, trong đó TƯ Hội có 2 đại biểu, tỉnh/thành Hội có 10 đại diện. Có thành công đó đều nhờ vào sự quyết tâm chính trị cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia; sự chỉ đạo quyết liệt đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử viên theo luật định. Tỷ lệ nữ ứng viên cao nhất trong các nhiệm kỳ liên tiếp gần đây (45,3%).

Nâng cao năng lực của nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp - Ảnh 1.

Lãnh đạo UN Women tại Việt Nam chúc mừng Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đa dạng, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, thông điệp về vấn đề giới và phụ nữ được nhấn mạnh. Công tác giám sát của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong đó có Hội, được chú trọng, tập trung vào các quy định về bầu cử, bình đẳng giới trong chính sách, luật pháp. Sự tích cực, chủ động của Hội trong phát hiện, giới thiệu, bảo vệ, bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ ứng cử viên, tuyên truyền, kiểm tra giám sát quá trình bầu cử góp phần vào thành công chung. Mặt khác, chất lượng của nữ ứng cử viên được nâng cao về trình độ, năng lực, tự tin, chuẩn bị tốt chương trình hành động...

Hội LHPNVN mong muốn tiếp tục hợp tác với UN Women trong việc nâng cao năng lực cho nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là chị em lần đầu trúng cử. Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, phát triển mạng lưới nữ đại biểu Quốc hội ở mỗi cấp. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò, sự đóng góp của phụ nữ trong chính trị. Hội sẽ phối hợp tổ chức gặp mặt nữ đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cơ quan LHQ, tổ chức quốc tế và mạng lưới lãnh đạo nữ các bộ ngành nhằm kết nối mạng lưới thúc đẩy bình đẳng giới.

Mặt khác, Hội mong muốn hỗ trợ mở rộng cơ hội cho phụ nữ trong việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ số phục vụ đời sống hàng ngày và tham gia nền kinh tế số, tăng cường sử dụng dịch vụ công số hóa, nhất là khi dịch vụ trực tiếp hạn chế do Covid-19. Dự kiến trước mắt thí điểm tại một số tỉnh giáp biên được TƯ Hội chọn hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm về hội nhập quốc tế, dự kiến một số hoạt động nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho phụ nữ như: Tập huấn kỹ năng sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh, sử dụng internet, sử dụng các phần mềm như ngân hàng điện tử; mua sắm, giao dịch online; thành lập và vận hành Câu lạc bộ Internet an toàn…

Bà Elisa Fernandez Saenz đánh giá cao các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua. UN Women sẽ tiếp tục hợp tác với Hội trong các chương trình di cư an toàn và bình đẳng, lồng ghép giới trong chương trình nông thôn mới, chống bạo lực giới, sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu...

UN Women sẽ hợp tác với Hội để thúc đẩy vai trò của phụ nữ tham chính. UN Women cam kết cùng Hội triển khai các lớp tập huấn cho nữ đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu. UN Women sẽ hỗ trợ Hội trong nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho phụ nữ trong đại dịch Covid-19…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm