Nâng cao vị thế người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới
Đại diện Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng trao “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Ka Nhung (thôn 1, xã Bảo Lâm 3)
Bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã phát huy nội lực của hội viên phụ nữ nghèo, giúp chị em tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống.
LAN TỎA HẠNH PHÚC TỪ "MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG"
Cuối tháng 8/2025, chị Ka San (hội viên phụ nữ thôn 5, xã Đinh Trang Thượng, Lâm Đồng) xúc động khi được Hội LHPN tỉnh phối hợp với quỹ Nhân ái Anfarm, bàn giao "Mái ấm tình thương". Gia đình chị Ka San thuộc hộ cận nghèo. Suốt nhiều năm, vợ chồng chị cùng hai con phải sống trong căn nhà dột nát, tạm bợ xây nhờ trên mảnh đất của người anh trai.
Với số tiền 50 triệu đồng được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, cùng sự giúp đỡ của họ hàng, vay thêm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng chị Ka San đã xây dựng được căn nhà cấp 4 rộng hơn 50 m2 lợp mái tôn, nền lát gạch men. Kể từ ngày có nhà, cuộc sống của gia đình chị Ka San như được bước sang trang mới, không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão về. Chị Ka San chia sẻ, có được ngôi nhà khang trang là ước mơ lớn của vợ chồng chị. "Nếu không có sự giúp đỡ của Hội và mọi người, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có căn nhà mới. Giờ vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn, quyết tâm thoát nghèo, nuôi các con ăn học", chị Ka San bày tỏ.
Chị Ka San là một trong số nhiều hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ từ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng để xây nhà mới. Trước gia đình chị Ka San, trong tháng 8/2025, hai hội viên phụ nữ khó khăn khác là chị Ka Phụng (ở thôn 1, xã Bảo Lâm 3) và chị Ka Nhung (ở thôn 4, xã Bảo Lâm 4) cũng được Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng bàn giao "Mái ấm tình thương" sau gần 2 tháng khởi công xây dựng. Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng 75 m2, kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng/căn. Trong đó, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã kết nối, vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng. Số tiền còn lại, các gia đình vay mượn thêm và được người thân, bà con lối xóm, hội viên phụ nữ trong chi, tổ ở địa phương hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng.

Hội LHPN xã Đức An triển khai hiệu quả mô hình trao sinh kế, giúp hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế
Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, các cấp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã xây mới và sửa chữa được 346 "Mái ấm tình thương", trị giá trên 17,7 tỷ đồng. Riêng năm 2025, Hội LHPN tỉnh đã bàn giao 14 "Mái ấm tình thương", với số tiền 50 triệu đồng/căn cho 14 gia đình hội viên khó khăn. Ngoài ra, Hội còn trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, giúp chị em có thêm cơ hội ổn định cuộc sống.
Bà H'Vi Êb, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cho rằng, với những việc làm thiết thực, cụ thể, Hội LHPN tỉnh mong muốn, mỗi "Mái ấm tình thương", mỗi mô hình sinh kế sẽ là động lực thúc đẩy chị em tự tin vươn lên thay đổi cuộc sống, khẳng định bản thân.
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MẠNH MẼ
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng hiện có 546.056 hội viên. Trong đó, hội viên dân tộc thiểu số chiếm 64%, hội viên có tôn giáo chiếm trên 71%. Theo đánh giá của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng H'Vi Êban, đây chính là nguồn lực tạo nên sức mạnh đoàn kết và sự đa dạng văn hóa, vùng miền, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Hội.
Chia sẻ về kết quả hoạt động của các cấp Hội LHPN Lâm Đồng, bà H'Vi Êban khẳng định, giai đoạn 2021 - 2025 là chặng đường nhiều nỗ lực và sáng tạo của các cấp Hội trong tỉnh. Hội đã nỗ lực hoàn thành và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh đề ra. Nhiều chỉ tiêu vượt cao như: Hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo vượt 475%; hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh vượt 582%; vận động, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý đạt 141%; tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên đạt trên 60%...
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào tiếp tục được đổi mới. Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống hội viên. Nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế được triển khai hiệu quả, giúp hàng ngàn phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" trở thành điểm nhấn giàu tính nhân văn, thu hút sự chung tay của cán bộ, hội viên và cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 952 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu. Riêng mô hình "Nâng bước em tới trường" đã hỗ trợ trên 550 trẻ với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế được quan tâm thường xuyên…
"Với những kết quả đó, các cấp Hội từng bước xây dựng thành công hình ảnh người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới; không ngừng củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội nói chung, của người phụ nữ Lâm Đồng nói riêng", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng H'Vi Êban nhấn mạnh.
Đặc biệt, sau hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước. Điều này đòi hỏi các cấp Hội trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức tổ chức và hoạt động. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng H'Vi Êban cho biết, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới" gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an". Đồng thời, lồng ghép hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Bình dân học vụ số"; chú trọng thực hiện mô hình tổ chức theo phương châm "tinh gọn - mạnh - hiệu quả", xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chuyên nghiệp, bản lĩnh, trách nhiệm…