Nâng cấp Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân

Trần Lê
09/06/2022 - 15:36
Nâng cấp Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân

Lễ công bố quyết định nâng cấp Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân

“Nâng cấp tổ chức Hội đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân”, Trung tướng Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, nhấn mạnh tại Lễ công bố quyết định nâng cấp Hội Phụ nữ Học viện và chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”.

Lễ công bố quyết định nâng cấp Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân và chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương" hỗ trợ, chăm sóc con cán bộ, công nhân viên Học viện có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức vào ngày 9/6 tại Hà Nội.

Trong những năm qua, Hội phụ nữ Học viện An ninh nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. Ban Chấp hành Hội đã tích cực, sáng tạo tổ chức nhiều phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi trong phụ nữ toàn Học viện. Hội Phụ nữ cũng đã làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, quan tâm, động viên, hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu trở thành hạt nhân gắn kết phụ nữ, góp phần xây dựng khối đoàn kết chung toàn Học viện.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, khẳng định: Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân đã phấn đấu tích cực trên mọi lĩnh vực công tác, khẳng định được vai trò, vị thế của phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu quan trọng của Học viện. Quyết định nâng cấp tổ chức Hội ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành và phát triển của Hội Phụ nữ Học viện. Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân nâng cấp là Hội Phụ nữ cấp trên cơ sở tại thời điểm Học viện đang tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là giữ vững, nâng cao chất lượng, uy tín đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đề nghị Hội Phụ nữ tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Hội Phụ nữ cần chủ động, tăng cường hơn nữa trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, chăm sóc con cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện. 

Đồng thời, Hội Phụ nữ cần mở rộng các hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài Ngành; tăng cường xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động phong trào phụ nữ. Mỗi cán bội Hội, cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển, xứng tầm với một tổ chức Hội cấp trên cơ sở.

Nâng cấp tổ chức Hội đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân - Ảnh 2.

Đại diện Học viện An ninh nhân dân và nhà tài trợ trao quà tặng chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương"

Tại buổi lễ, Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương" nhằm hỗ trợ, đỡ đầu cho 3 cháu là con cán bộ, công nhân viên Học viện mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài phần kinh phí hỗ trợ học phí, sách vở, chăm sóc sức khỏe, định kỳ theo năm học của Công ty cổ phần phát triển công nghệ điện thông, chi nhánh Hà Nội, dịp này các cháu còn được nhận quà của Giám đốc Học viện. 

Đây là những phần quà mang ý nghĩa nhân văn, giúp đỡ các cháu tiếp tục thực hiện ước mơ trên con đường học tập, phấn đấu rèn luyện để trở thành những công dân tốt cho xã hội.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm