Nên đeo đồng hồ lỏng hay chặt?

Theo Thuý Phương
03/09/2022 - 13:41
Nên đeo đồng hồ lỏng hay chặt?
Sở hữu một chiếc đồng hồ có thể nói lên bạn là ai. Nhưng cách bạn đeo đồng hồ mới thể hiện tính cách cũng như sự tinh tế.

Ngày nay, đồng hồ có đủ kiểu dáng, màu sắc và hình dạng có thể tưởng tượng được. Nhưng làm sao để đeo đồng hồ cho phù hợp nhất thì không phải ai cũng nắm rõ.

Có người đeo cùng một chiếc đồng hồ suốt nhiều năm, có người lại thích lựa chọn những mẫu khác nhau cho những bộ trang phục khác nhau, trong những sự kiện khác nhau. Cho dù cuối cùng lựa chọn như thế nào, đó chắc chắn phụ thuộc vào sở thích cá nhân của bạn.

Tuy vậy, trong cộng đồng vẫn có không ít tranh cãi xung quanh cách đeo đồng hồ sao cho đúng. Câu hỏi đơn giản thường được mọi người đặt ra chính là: Bạn nên đeo đồng hồ lỏng hay chặt? 

Nên đeo đồng hồ lỏng hay chặt? Ngoại trừ sở thích, quý ông chuẩn mực sẽ nằm lòng những điều sau - Ảnh 1.

Nếu bạn đeo đồng hồ lỏng?

Đeo hồng hồ lỏng giúp bạn cảm thấy “nhẹ hơn”. Nhiều người thường lựa chọn phong cách đeo lỏng cũng vì không muốn cảm nhận sức nặng của đồng hồ trên tay. Đồng thời, họ cũng không muốn phần da xung quanh của mình bị đè ép vào vỏ đồng hồ.

Tuy nhiên, bạn phải tính đến 2 nhược điểm khi đeo đồng hồ lỏng. 

Một là, nếu đồng hồ lỏng đến mức có thể xoay qua xoay lại dễ dàng trên cổ tay, núm của đồng hồ có thể sẽ va vào cổ tay của bạn ở một vị trí thường xuyên hơn. Điều này có thể tạo ra một vết chai nhỏ và có thể gây kích ứng về lâu dài.

Bởi vì có nhiều khoảng trống hơn giữa cổ tay và phụ kiện, nó có thể dễ dàng bị kẹt một cái gì đó vào giữa. Điều này có thể làm xước, giảm tuổi thọ của đồng hồ hoặc tệ hơn là gây thương tích cổ tay. Đó là lý do tại sao những người làm việc nặng nhọc, thường xuyên phải bê vác ít khi đeo đồng hồ.

Đeo đồng hồ chặt có ưu - nhược gì?

Cách này phù hợp với những người thích có cảm giác cố định và không muốn đồng hồ tự ý di chuyển “qua lại”. Họ sẽ rất khó chịu nếu phụ kiện đột nhiên rời ra khỏi vị trí của nó, tụt xuống quá thấp hoặc chạy lên quá cao.

Nhưng cũng có một bất lợi cần nhận thức khi đeo đồng hồ quá chặt, đó là sẽ có nhiều áp lực hơn lên đinh ghim (đó là chốt kết nối dây đeo đồng hồ với vỏ đồng hồ). Điều này sẽ khiến nó uốn cong nhanh hơn trong thời gian dài và đồng hồ sẽ yêu cầu bảo dưỡng sớm hơn.

Nên đeo đồng hồ lỏng hay chặt?

Đeo đồng hồ không đúng cách có thể dẫn đến những tổn hại, hao mòn không mong muốn, làm giảm tuổi thọ của đồng hồ. Vì vậy, có những yếu tố mà bạn cần xem xét để đưa ra quyết định đeo một chiếc đồng hồ vừa hay lỏng:

Đảm bảo sự thoải mái - Đây là vấn đề tất yếu. Hầu hết tất cả mọi người đều mong muốn điều này.

Tùy thuộc loại đồng hồ - Cần tham khảo người bán, chuyên gia để biết cách đeo loại đồng hồ đó phù hợp nhất.

Nhân dịp gì? - Bạn sẽ đi làm, đến một buổi dạ tiệc hay đi bộ đường dài, đi tập thể dục? 

Ăn mặc - Bạn đang mặc quần áo theo phong cách như thế nào?

Khí hậu - Thời tiết hiện tại là mùa đông khô lạnh, hay mùa hè nóng và ẩm ướt?

Những nhân tố trên đều có thể ảnh hưởng tới cách đeo đồng hồ.

Ưu tiên thoải mái & Phong cách

Một số người sẵn sàng “hy sinh” mọi thứ để duy trì vẻ ngoài bảnh bao, bao gồm cả sự thoải mái. Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, sự thoải mái vẫn luôn là một ưu tiên hàng đầu. Rốt cuộc, tại sao phải đeo một phụ kiện gì đó trên cơ thể mà khiến bạn cảm thấy không tốt?

Lần đầu tiên khi thử đồng hồ, bạn nên cân nhắc việc sử dụng nó có ảnh hưởng tới những thói quen sinh hoạt thường ngày hay không. Ví dụ: nếu bạn thường xuyên phải viết tay, sử dụng một chiếc đồng hồ ở cổ tay phải sẽ đem lại cảm giác vướng víu. Hoặc bạn là người thường xuyên phải bê vác, di chuyển đồ đạc, nếu đeo một chiếc đồng hồ kích thước lớn trên cổ tay một cách lỏng lẻo, mọi hành động đều trở nên bất tiện.

Nên đeo đồng hồ lỏng hay chặt? Ngoại trừ sở thích, quý ông chuẩn mực sẽ nằm lòng những điều sau - Ảnh 2.

Do đó, việc bạn đeo đồng hồ lỏng hay chật cũng phụ thuộc vào chính chiếc đồng hồ đó. Đó là một sản phẩm lớn, khá cồng kềnh hay có kiểu dáng nhỏ gọn, đơn giản hơn với dây da mềm? Vỏ đồng hồ của bạn là hình tròn hay hình chữ nhật? Những đặc điểm này rất quan trọng khi bạn quyết định cách thức đeo đồng hồ. 

Ví dụ, đó là một dịp đặc biệt và bạn đã quyết định rút ra chiếc đồng hồ Rolex Yacht-Master II Oyster Perpetual có vỏ 44mm. Chắc chắn bạn không nên đeo chiếc đồng hồ này theo kiểu lỏng lẻo. Điều đó có thể khiến tổng thể ngoại hình trở nên kỳ cục, đồng thời gây cản trở khi di chuyển. 

Đồng thời, hãy cân nhắc trang phục bạn định mặc. Nếu bạn đang mặc một bộ vest với áo sơ mi dài tay, mọi người khuyến khích bạn đeo đồng hồ ở phía dưới tay áo sơ mi, ôm sát lấy cổ tay. Hầu hết đều cho rằng, mặt đồng hồ chỉ nên lộ diện khi bạn nâng cánh tay lên.

Tùy thuộc vào dây đeo và thời tiết

Một lưu ý khác cần cân nhắc khi xác định nên đeo đồng hồ lỏng hay chật, đó là phụ thuộc vào dây đeo và thời tiết. Nếu hôm đó là một ngày nóng ẩm, khí trời oi bức, một chiếc đồng hồ có dây da đeo chặt trên cổ tay có thể khiến người phải làm việc, di chuyển ngoài trời cảm thấy khó chịu. Trong tình huống này, bạn hoàn toàn có thể đeo chiếc đồng hồ lỏng hơn một chút.

Nên đeo đồng hồ lỏng hay chặt? Ngoại trừ sở thích, quý ông chuẩn mực sẽ nằm lòng những điều sau - Ảnh 3.

Khi bạn mua đồng hồ dây da mới, phần dây đeo thường vẫn còn cứng. Điều này ảnh hưởng đến sự thoải mái khi đeo đồng hồ. Đó là lý do tại sao tốt hơn nên đeo đồng hồ chặt hơn trong những tuần đầu tiên, để dây da nhanh chóng bám vào cổ tay, sau đó mới nới lỏng để thoải mái hơn.

Đồng hồ có dây đeo bằng thép cũng thường được đeo chặt hơn một chút vì mọi người không muốn các sợi lông trên cổ tay có thể bị kẹt giữa các liên kết. 

Nếu dây đeo cho bạn cảm giác quá lỏng lẻo hoặc quá chặt, hãy đến nhà sản xuất đồng hồ hoặc cửa hàng kim hoàn tại địa phương để họ có thể hỗ trợ điều chỉnh. Thậm chí, bạn cũng có thể thay thế dây đeo khác cho phù hợp hơn.

Rõ ràng, không có quy tắc nào về cách đeo đồng hồ, yêu cầu mọi người bắt buộc phải thực hiện theo. Cuối cùng, cách đeo đồng hồ hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân và sự thoải mái, cũng như tình huống cụ thể trong từng trường hợp. 

Dù bạn lựa chọn đeo lỏng hay chặt, đeo ở tay trái hay tay phải, đó đều là quyết định của cá nhân. Đồng hồ là tài sản của bạn và bạn hoàn toàn có quyền tự quyết mình sẽ sử dụng nó như thế nào.

*Theo Watch, Prisma

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm