Nestlé MILO hiện thực hóa cam kết xây dựng Thế hệ ý chí

Tùng An
22/12/2023 - 15:00
Nestlé MILO hiện thực hóa cam kết xây dựng Thế hệ ý chí

Màn đồng diễn thể dục ấn tượng của 11.032 học sinh tỉnh Bình Dương

Màn đồng diễn thể dục ấn tượng của 11.032 học sinh tỉnh Bình Dương ngày 12/12 vừa qua đã tái khởi động các bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ tại các trường tiểu học trên cả nước, hướng đến mục tiêu nâng cao sức khoẻ thể chất cho học sinh. Đây cũng là một hoạt động được đồng hành bởi Nestlé MILO nhằm hiện thực hóa cam kết xây dựng Thế hệ ý chí.
Nestlé MILO hiện thực hóa cam kết xây dựng Thế hệ ý chí- Ảnh 1.

Giáo dục thể chất hay các hoạt động rèn luyện thể lực trong trường học những năm gần đây đã được quan tâm sát sao hơn bởi nội dung này cũng có đóng góp quan trọng trong việc hình thành những công dân tương lai phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mĩ. Tuy nhiên, hoạt động thể chất ngày nay đã được quan tâm và triển khai ra sao, có phù hợp với các em hay chưa… vẫn luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu và trăn trở của nhiều phụ huynh Việt.

Năm 2021, theo quyết định số 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt với mục tiêu duy trì, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các trường chuyên biệt nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh.

Song, vấn đề cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ giáo viên còn thiếu cũng là mối lo ngại cho các trường học, đặc biệt là các trường vùng sâu vùng xa. Các giáo viên dạy thể dục ở một số địa phương phải kiêm nhiệm dạy học nhiều cấp, trình độ nghiệp vụ chuyên môn không thường xuyên được trau dồi nên chưa đáp ứng đủ yêu cầu, dạy theo lối mòn, phương pháp chưa phát huy năng lực sở trường của học sinh. Diện tích sân chơi, bãi tập của nhiều trường nhỏ hẹp; có trường không có sân bóng đá, bóng rổ, ít trường có nhà đa năng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc rèn luyện thể thao của trẻ nhỏ.

Mặt khác ở các thành phố lớn, điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn song tâm lý sẵn sàng rèn luyện thể thao của các em nhỏ lại chưa cao. Tỷ lệ học sinh béo phì, thừa cân cao, cùng với đó việc phát triển các thiết bị công nghệ, mạng xã hội… khiến học sinh sa đà vào các hoạt động thiếu lành mạnh, có ít thời gian và thậm chí e dè khi tập luyện thể thao.

"Chúng tôi thực sự mong muốn các trường học nên lồng ghép đưa vào nhiều hoạt động rèn luyện thể dục thường xuyên, tổ chức các CLB thể thao,chí bắt buộc tham gia để cân bằng với thời gian học tập. Thiếu đi các hoạt động rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ", phụ huynh có con học trường Tiểu học quận Cầu Giấy - Hà Nội chia sẻ.

Nestlé MILO hiện thực hóa cam kết xây dựng Thế hệ ý chí- Ảnh 2.


Thấu hiểu mong mỏi từ phía phụ huynh học sinh, hiện thực hóa Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Thể thao Học sinh Việt Nam đã và đang phối hợp cùng các Ban ngành, trường học và nhãn hàng Nestlé MILO để triển khai các chương trình thể thao với quy mô lớn, bài bản và chuyên nghiệp nhằm đem đến cho học sinh ở các tỉnh thành một sân chơi thể thao năng động, lành mạnh.

Nổi bật vào ngày 12/12 vừa qua, màn đồng diễn thể dục giữa giờ của 11.032 học sinh tiểu học tỉnh Bình Dương đã làm gây ấn tượng mạnh mẽ tới đông đảo học sinh, phụ huynh và các trường học trên khắp cả nước. Sự kiện được xác lập kỷ lục kép cho "Chương trình đồng diễn bài thể dục giữa giờ có số lượng học sinh tiểu học thực hiện tại 15 điểm trường cùng lúc đông nhất". Màn đồng diễn này cũng là sự kiện tái khởi động chương trình thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ tại trường học không những rèn luyện sức khỏe mà còn giúp học sinh giải trí, thư giãn tinh thần sau giờ học. 

Nestlé MILO hiện thực hóa cam kết xây dựng Thế hệ ý chí- Ảnh 3.


Đại diện giáo viên của trường Tiểu học Chánh Mỹ (Bình Dương) cho biết: "Được tham gia các bài tập thể dục buổi sáng và giữa giờ giúp các em có thêm năng lượng giữa những tiết học trên lớp, tinh thần hăng hái và vận động tốt hơn khi tham gia vào các hoạt động thể dục khác tại trường. Về tinh thần, việc tập luyện các bài tập trong chương trình cũng mang đến cho các em một trải nghiệm mới, giúp các em trở nên tự tin hơn, rèn luyện được tính kiên trì trong việc tập luyện thể thao."

Nestlé MILO hiện thực hóa cam kết xây dựng Thế hệ ý chí- Ảnh 4.


Kỷ lục màn đồng diễn tại Bình Dương như một khởi đầu cho những kỷ lục mới của học sinh Việt Nam, các em sẽ càng có thêm sức khỏe thể chất và ý chí bền bỉ thông qua những hoạt động thể thao, từ đó hướng đến thành công trong tương lai.

Nhiều ban ngành và đơn vị cùng phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai chương trình này tại các trường tiểu học trên nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TPHCM, Bắc Giang, Hải Phòng, Phú Yên… và sẽ tiếp tục mở rộng đến các trường học trên toàn quốc. Trong đó phải kể đến Nestlé MILO không ngừng nỗ lực nhằm cải tiến các bài tập mới trên nền nhạc vui tươi, dễ nhớ và dễ tập cho học sinh giúp trẻ thêm hứng khởi hơn và duy trì năng lượng bền bỉ cho một ngày học tập năng động. 

Nestlé MILO hiện thực hóa cam kết xây dựng Thế hệ ý chí- Ảnh 5.

Chương trình sẽ tiếp tục mở rộng đến các trường học trên toàn quốc

Nestlé MILO hiện thực hóa cam kết xây dựng Thế hệ ý chí- Ảnh 6.

Nestlé MILO cải tiến các bài tập mới trên nền nhạc vui tươi, dễ nhớ và dễ tập cho học sinh

Chứng kiến sự trưởng thành từ thể thao của nhiều em nhỏ chính là nguồn động lực lớn giúp Nestlé MILO không ngừng nỗ lực mở rộng quy mô triển khai chương trình tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ nói riêng và chương trình Năng Động Việt Nam nói chung. Đây chính là minh chứng rõ nét cho thấy Nestlé MILO thể hiện cam kết và sứ mệnh đồng hành cùng các bậc phụ huynh cũng như trẻ em Việt Nam hành trình xây dựng Thế hệ Ý Chí.

Nestlé MILO hiện thực hóa cam kết xây dựng Thế hệ ý chí- Ảnh 7.

Bà Philomena Tan, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam

Bà Philomena Tan, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, công ty Nestlé Việt Nam, nhấn mạnh mục tiêu của Nestlé MILO trong tương lai: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô các hoạt động thể thao học đường như chương trình thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, đồng thời tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động thể thao khác đã được triển khai trong 25 năm qua, gồm điền kinh, bóng đá, bóng rổ, Vovinam và bơi lội đến với nhiều tỉnh thành hơn. Trên hành trình này, nhãn hàng Nestlé MILO mong mỏi sự chung tay của tất cả các ban ngành, nhà trường, phụ huynh và các em học sinh để xây dựng nên thế hệ trẻ năng động và khỏe mạnh, bền ý chí cùng thể thao". 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm