Nếu không muốn già đi chục tuổi, đừng phạm lỗi này khi trang điểm

09/03/2018 - 11:50
Việc trang điểm như con dao hai lưỡi, bạn có thể trở nên thật xinh đẹp hoặc tự làm mình già đi tới chục tuổi nếu mắc phải những lỗi dưới đây.
Lớp kem nền quá mỏng: Các loại kem nền khác nhau phù hợp với các loại da khác nhau. Khi chúng ta già đi, da của chúng ta sẽ mất độ đàn hồi và sẽ tạo ra ít độ ẩm hơn, do đó tốt nhất bạn không nên dùng kem nền mỏng, vì có thể làm cho làn da của bạn trông khô ráp, và thậm chí nhấn mạnh những đường nét và nếp nhăn.
Lớp kem nền quá mỏng: Các loại kem nền khác nhau phù hợp với các loại da khác nhau. Khi chúng ta già đi, da của chúng ta sẽ mất độ đàn hồi và sẽ tạo ra ít độ ẩm hơn, do đó tốt nhất bạn không nên dùng kem nền mỏng, vì có thể làm cho làn da của bạn trông khô ráp, và thậm chí nhấn mạnh những đường nét và nếp nhăn.
Không tẩy da chết: Khi bạn tẩy tế bào chết, da của bạn sẽ trở nên mượt mà và giữ ẩm tốt hơn. Ngoài ra, nếu bạn không dùng kem dưỡng ẩm, lớp trang điểm của bạn sẽ không đều.
Không tẩy da chết: Khi bạn tẩy tế bào chết, da của bạn sẽ trở nên mượt mà và giữ ẩm tốt hơn. Ngoài ra, nếu bạn không dùng kem dưỡng ẩm, lớp trang điểm của bạn sẽ không đều.
Sử dụng sai kem che khuyết điểm: Có thể là bạn sử dụng quá nhiều kem che khuyết điểm. Sử dụng quá nhiều kem che khuyết điểm có thể làm cho nếp nhăn trông rõ ràng hơn. Một sai lầm khác là sử dụng kem che khuyết điểm là quá nhẹ. Lớp khuyết điểm nhẹ thường được sử dụng để làm nổi bật các vùng khác nhau. Tuy nhiên. lớp che khuyết điểm quá nhẹ hoặc có màu bóng thực sự có thể làm nổi bật các khuyết điểm của bạn nhiều hơn.
Sử dụng sai kem che khuyết điểm: Có thể là bạn sử dụng quá nhiều kem che khuyết điểm. Sử dụng quá nhiều kem che khuyết điểm có thể làm cho nếp nhăn trông rõ ràng hơn. Một sai lầm khác là sử dụng kem che khuyết điểm là quá nhẹ. Lớp khuyết điểm nhẹ thường được sử dụng để làm nổi bật các vùng khác nhau. Tuy nhiên. lớp che khuyết điểm quá nhẹ hoặc có màu bóng thực sự có thể làm nổi bật các khuyết điểm của bạn nhiều hơn.
Quá nhiều phấn má: Phấn mà tạo cho bạn có làn da khỏe mạnh và rực rỡ khi sử dụng đúng cách. Rất nhiều người sử dụng quá nhiều màu đỏ làm cho khuôn mặt trông có vẻ táo bạo và không tự nhiên. Nếu phấn má được dùng không đúng nó cũng làm cho bạn trông đi.
Quá nhiều phấn má: Phấn mà tạo cho bạn có làn da khỏe mạnh và rực rỡ khi sử dụng đúng cách. Rất nhiều người sử dụng quá nhiều màu đỏ làm cho khuôn mặt trông có vẻ táo bạo và không tự nhiên. Nếu phấn má được dùng không đúng nó cũng làm cho bạn trông đi.
Son môi: Chắc chắn, tất cả chúng ta đều thích thử các màu son môi sẫm hơn như màu đỏ oxblood, màu rượu hoặc thậm chí màu tím hoặc xanh thẫm. Chúng trông hoàn hảo khi chúng ta còn trẻ. Son màu đen có thể làm cho bạn trông già hơn bạn bằng cách thu hút quá nhiều sự chú ý vào nụ cười của bạn. Giữ các sắc thái nhẹ hơn, giống như màu nude, hồng. Một điều nữa xảy ra khi bạn già đi là đôi môi của bạn sẽ mất rất nhiều collagen, khiến chúng trông không mọng và mướt. Son môi màu tối có thể làm cho môi trông mỏng hơn, trong khi những màu nhẹ sẽ làm giúp đôi môi trong mềm mượt hơn.
Son môi: Chắc chắn, tất cả chúng ta đều thích thử các màu son môi sẫm hơn như màu đỏ oxblood, màu rượu hoặc thậm chí màu tím hoặc xanh thẫm. Chúng trông hoàn hảo khi chúng ta còn trẻ. Son màu đen có thể làm cho bạn trông già hơn bạn bằng cách thu hút quá nhiều sự chú ý vào nụ cười của bạn. Giữ các sắc thái nhẹ hơn, giống như màu nude, hồng. Một điều nữa xảy ra khi bạn già đi là đôi môi của bạn sẽ mất rất nhiều collagen, khiến chúng trông không mọng và mướt. Son môi màu tối có thể làm cho môi trông mỏng hơn, trong khi những màu nhẹ sẽ làm giúp đôi môi trong mềm mượt hơn.
Dùng quá nhiều phấn phủ: Mặc dù việc dùng phấn phủ khi trang điểm rất quan trọng, nhưng quá nhiều có thể khiến da bạn trở nên khô ráo và do đó làm cho bạn trông già hơn nhiều. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một loại bột nén thay vì bột rời, vì các loại bột rời sẽ khô hơn trong tự nhiên.
Dùng quá nhiều phấn phủ: Mặc dù việc dùng phấn phủ khi trang điểm rất quan trọng, nhưng quá nhiều có thể khiến da bạn trở nên khô ráo và do đó làm cho bạn trông già hơn nhiều. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một loại bột nén thay vì bột rời, vì các loại bột rời sẽ khô hơn trong tự nhiên.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm