Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/02/2026 - 15:58 (GMT+7)

Ngã xe tập đi, bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì tụ máu não

Thuỳ Dung
Ngã xe tập đi, bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì tụ máu não

Hiện sức khỏe bệnh nhi đang hồi phục tốt và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát

Chỉ từ một cú ngã tưởng chừng rất nhẹ trong lúc ngồi xe tập đi, một bé trai 8 tháng tuổi ở Uông Bí (Quảng Ninh) đã rơi vào tình trạng nguy kịch do tụ máu não nặng, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật mở sọ khẩn cấp để giành lại sự sống.

Theo người nhà, tai nạn xảy ra một ngày trước khi trẻ nhập viện. Trong lúc ngồi xe tập đi tại nhà, bé không may bị lật xe, đầu đập mạnh xuống nền đất cứng. Sau cú ngã, trẻ quấy khóc nhiều nhưng chưa ghi nhận biểu hiện bất thường rõ rệt nên gia đình tiếp tục theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, chỉ sau đó một thời gian ngắn, bé bắt đầu li bì, bỏ bú – những dấu hiệu khiến gia đình lo lắng và lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính sọ não, các bác sĩ xác định trẻ bị tụ máu não số lượng lớn gây chèn ép nhu mô não, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Tình trạng tăng áp lực nội sọ tiến triển nhanh khiến bệnh nhi đứng trước nguy cơ tổn thương não không hồi phục nếu không được can thiệp kịp thời. Các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật mở sọ cấp cứu lấy máu tụ, giải phóng chèn ép và kiểm soát áp lực nội sọ.

Ngã xe tập đi, bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì tụ máu não- Ảnh 1.

Hình chụp CT sọ não khối máu tụ

Ca mổ diễn ra khẩn trương. Ê-kíp phẫu thuật tiến hành mở sọ, lấy khối máu tụ và xử trí cầm máu, bảo tồn tối đa tổ chức não lành. Nhờ can thiệp kịp thời, khối máu tụ được lấy ra an toàn, tình trạng huyết động và hô hấp của trẻ dần ổn định.

Sau phẫu thuật, bé được chuyển về theo dõi tích cực tại phòng hồi sức của Khoa Nhi. Những ngày tiếp theo, tình trạng tri giác cải thiện rõ rệt, trẻ tỉnh táo dần, có thể bú và chơi ngoan. Hiện sức khỏe bệnh nhi đang hồi phục tốt và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát để phát hiện sớm các biến chứng muộn nếu có.

Các bác sĩ cho biết, chấn thương sọ não ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi, có thể diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp ban đầu trẻ chỉ quấy khóc hoặc nôn nhẹ, không có biểu hiện rầm rộ nên gia đình dễ chủ quan. Tuy nhiên, tổn thương bên trong hộp sọ như tụ máu ngoài màng cứng, dưới màng cứng hoặc dập não có thể âm thầm tiến triển và trở nặng sau vài giờ đến vài ngày.

Tai nạn liên quan đến xe tập đi (xe tròn) là một trong những nguyên nhân sinh hoạt thường gặp gây chấn thương đầu ở trẻ nhỏ. Loại dụng cụ này khiến trẻ di chuyển nhanh hơn khả năng kiểm soát, dễ lao vào bậc thềm, tường, vật cứng hoặc bị lật khi gặp gờ cao, nền trơn trượt. Trẻ ở lứa tuổi này cấu trúc hộp sọ còn mỏng, não mềm, các mạch máu dễ tổn thương nên chỉ một va đập tưởng như nhẹ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt thận trọng khi cho trẻ sử dụng xe tập đi. Tốt nhất, nên hạn chế hoặc không sử dụng xe tập đi vì nguy cơ tai nạn cao đã được nhiều tổ chức nhi khoa trên thế giới cảnh báo. Thay vào đó, cha mẹ có thể cho trẻ tập vận động trên thảm an toàn, có người lớn giám sát trực tiếp.

Khi trẻ bị ngã đập đầu, dù ban đầu chỉ quấy khóc rồi nín, gia đình tuyệt đối không nên chủ quan. Các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm bao gồm: trẻ li bì, ngủ nhiều khó đánh thức, nôn ói nhiều lần, bỏ bú, quấy khóc bất thường, co giật, thở bất thường, da tái hoặc yếu liệt tay chân.

Khi xuất hiện bất kỳ biểu hiện nào trong số này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi hoặc ngoại thần kinh càng sớm càng tốt để được thăm khám và chẩn đoán hình ảnh kịp thời.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận