Ngã xuống hồ, thiếu niên 15 tuổi thoát chết ngoạn mục
Em G.B. được các các sĩ chăm sóc, điều trị
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và cứu sống thành công một bệnh nhi 15 tuổi (trú tại Hà Nội) trong tình trạng hôn mê sâu sau đuối nước, nguy cơ tử vong được đánh giá ở mức rất cao.
Theo người trực tiếp tham gia cứu hộ và đưa bệnh nhi vào viện, em G.B. bị trượt chân ngã xuống một hồ nước sâu trong lúc câu cá. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng thở và ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, người dân tại hiện trường đã tiến hành ép tim cấp cứu trong khoảng 5 phút. Sau khi tim đập trở lại, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục cấp cứu.
Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng yếu, mạch 80 lần/phút. Thăm khám cho thấy phổi có nhiều rale ẩm, các chi lạnh, bụng chướng nhẹ. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhi, bao gồm đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tim phổi, truyền dịch, sưởi ấm và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Trung tâm Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Do thời gian ngừng tuần hoàn sau đuối nước không được xác định rõ, tiên lượng sống của bệnh nhi được đánh giá là rất thấp. Tuy nhiên, các y bác sĩ vẫn nỗ lực tối đa, áp dụng mọi biện pháp hồi sức để giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, khi nhập viện, bệnh nhi ở trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, nguy cơ tổn thương não rất cao. Sau 72 giờ theo dõi và điều trị tích cực, bệnh nhi được giảm an thần để đánh giá lại tri giác. Kết quả cho thấy tri giác cải thiện rõ rệt, các phản xạ thần kinh phục hồi tốt.

Bệnh nhi đã tỉnh táo sau 4 ngày điều trị
Hiện tại, sau 4 ngày điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo, có thể nhận biết và đáp ứng khi được gọi hỏi, sức khỏe tiến triển tích cực và chưa ghi nhận di chứng thần kinh.
Theo bác sĩ Phúc, những phút đầu sau khi trẻ bị đuối nước được coi là "thời gian vàng", quyết định khả năng sống còn cũng như mức độ hồi phục thần kinh. Nếu không được sơ cứu kịp thời và đúng cách, tình trạng thiếu oxy não kéo dài có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề, ngay cả khi bệnh nhân đã được hồi sức tích cực tại bệnh viện.
Não bộ chỉ có thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy trong khoảng 4–5 phút; sau khoảng thời gian này, tổn thương não thường không hồi phục. Vì vậy, khi phát hiện trẻ đuối nước trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, ngừng tim, cần tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức (ép tim, thổi ngạt) và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ học, khi trẻ thường tụ tập vui chơi gần ao, hồ, sông, suối và các công trình nước.
Cần chủ động trang bị cho trẻ các kỹ năng phòng, chống đuối nước như học bơi an toàn, kỹ năng tự nổi, kỹ năng kêu cứu, cách sử dụng các dụng cụ cứu hộ đơn giản.
Đặc biệt, tuyệt đối không lao xuống nước cứu người khi không có phương tiện và kỹ năng cần thiết, mà cần tìm vật nổi hỗ trợ, đồng thời kêu gọi người lớn và lực lượng cứu hộ đến ứng cứu kịp thời.