Khi mang thai 29 tuần tuổi, bác sĩ đã phát hiện trong gan trái thai nhi có u máu. Sau khi chào đời, bé được chuyển viện và thực hiện phẫu thuật cắt bỏ gan trái.
Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết - sẽ thành lập họp Hội đồng chuyên môn để phân tích xem xét nguyên nhân tử vong của nữ bệnh nhân 28 tuổi. Nếu lỗi do người hành nghề thì sẽ xử lý theo quy định.
Sau khi sinh, trẻ có dấu hiệu suy hô hấp và phải phụ thuộc oxy. Trên đường chuyển viện, bệnh nhi xuất hiện cơn ngừng thở nhưng được cấp cứu kịp thời.
Bé 7 ngày tuổi, được sinh bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,6kg tại BV miền núi Yên Minh (Hà Giang). Sau sinh, bé có biểu hiện suy hô hấp, theo dõi tim bẩm sinh nên đề nghị hỗ trợ. Trải qua hành trình hơn 600km, bé đã được cứu sống.
Sau khi ăn hoa lạ hình quả chuông, 3 người hôn mê. Riêng bệnh nhân C. do suy hô hấp nặng, ngừng thở nên phải thở máy.
Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4. Đến 22h cùng ngày, do bệnh lý nền trở nặng, gia đình bệnh nhân xin được về nhà để chuẩn bị mai táng. Khoảng 23h55, bệnh nhân tử vong tại nhà.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã cứu sống bệnh nhi bị hóc xương lươn gây thủng thực quản, suy hô hấp nặng.
2 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng, phải thở máy. Trong đó, BN416 tiếp tục thở máy, lọc máu liên tục và chạy ECMO, còn BN 418 có biến chứng suy tim, suy hô hấp,…
Trong lúc đi làm đồng, bệnh nhân dẫm phải cọc tre. Sau đó bệnh nhân hôn mê, suy hô hấp, hoại tử vết thương. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân nhiễm khuẩn Whitmore
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cứu sống trường hợp bệnh nhi bị sốc phản vệ do thuốc kèm rối loạn nhịp nặng.