Ngắm những bó hoa hồng giá “ngàn đô” trong ngày lễ tình yêu

Vân Anh
14/02/2022 - 13:01
Ngắm những bó hoa hồng giá “ngàn đô” trong ngày lễ tình yêu

"Fantastic love" gồm hoa hồng Ecuador và hoa lá phụ đều là sản phẩm nhập khẩu

Được kết từ 99 bông hồng đỏ nhập khẩu, nhìn tựa một chiếc bánh kem khổng lồ hay được kết thành hình trái tim nghệ thuật có mức giá đắt đỏ, những bó hoa giá “ngàn đô” tạo điểm nhấn cho thị trường hoa tươi trong ngày lễ tình yêu năm nay.

Hoa tươi luôn là món quà ý nghĩa được các cặp đôi lựa chọn trong ngày lễ tình yêu 14/2, để thay lời muốn nói về một tình yêu tươi đẹp và vĩnh cửu.

Nhận xét về xu hướng hoa tươi trong ngày lễ Valentine năm nay, chị Phượng Nguyễn, sáng lập thương hiệu hoa Liti Florist cho biết: Hoa hồng đại diện cho tình yêu vẫn là sản phẩm được lựa chọn nhiều nhất. Bên cạnh những bó hoa theo phong cách truyền thống, các nhà thiết kế còn giới thiệu những mẫu hoa độc đáo, đẹp mắt như bó hoa hình trái tim, giỏ hoa nghệ thuật… Cùng với các sản phẩm hoa tươi, khách hàng còn có thêm lựa chọn với các sản phẩm hoa tươi được sấy khô bằng công nghệ hiện đại, bền và tươi hơn, vừa thể hiện được thông điệp vĩnh cửu của tình yêu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Mùa Valentine này các tiệm hoa cũng là nhịp cầu cho các cặp đôi do hoàn cảnh dịch bệnh phải ở xa nhau như ở nước ngoài chưa về được… Để thuận tiện hơn cho khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ hoa tươi cũng triển khai thêm các kênh đặt hàng trực tuyến qua website, qua điện thoại…. Chọn dịch vụ điện hoa thay vì đến mua trực tiếp tại tiệm cũng là xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng trong mùa lễ tình yêu năm nay.

Đặc biệt, những mẫu hoa "khủng", hoa được thiết kế nghệ thuật luôn dành được sự quan tâm của các cặp đôi. Trong ngày Valentine ngập tràn hạnh phúc này, bạn có thể ngắm nhìn những bó hoa hồng đang được bán với giá "ngàn đô" trên thị trường:

Ngắm những bó hoa hồng giá “ngàn đô” trong ngày lễ tình yêu - Ảnh 1.

Sản phẩm hoa được thiết kế tựa như một chiếc bánh kem phủ lớp fondant xanh dịu, Những đóa hoa hồng khô xanh điểm xuyến một chút tím mộng mơ tạo nên sự hài hòa trong những điểm khác biệt. Sản phẩm hoa có giá 2.200.000 đồng.

Ngắm những bó hoa hồng giá “ngàn đô” trong ngày lễ tình yêu - Ảnh 2.

Bó hoa có tên gọi Forever one love, giá 23.800.000 đồng, có chiều cao 80cm, gồm 99 bông hồng đỏ kết trái tim viền babi. Các loại hoa được nhập khẩu từ Ecuador.

Ngắm những bó hoa hồng giá “ngàn đô” trong ngày lễ tình yêu - Ảnh 3.

Bó hoa gồm 60 cành hồng Explorer, 1 cành hồng Blanca xịt màu, kèm thiệp thiết kế riêng, chiều cao: 70 cm, có giá 23.800.000 đồng.

Ngắm những bó hoa hồng giá “ngàn đô” trong ngày lễ tình yêu - Ảnh 4.

Đóa hoa hồng với vẻ đẹp quyến rũ và lãng mạn mang thông điệp "Chỉ yêu mình em!", có chiều cao: 80 cm, kết từ hoa hồng Ecuador, có giá 16.200.000 đồng.

Ngắm những bó hoa hồng giá “ngàn đô” trong ngày lễ tình yêu - Ảnh 5.

Trái tim được kết từ những bông hoa với thông điệp: tình yêu đẹp như những bông hoa nở rộ. Hoa chính là hoa hồng Ecuador và hoa lá phụ đều là sản phẩm nhập khẩu, giá 8.300.000 đồng.

Ngắm những bó hoa hồng giá “ngàn đô” trong ngày lễ tình yêu - Ảnh 6.

Be mine, bó hoa tông màu hồng nhẹ dịu dàng sẽ là món quà thích hợp trong ngày Valentine dành cho cô nàng kẹo ngọt. Sản phẩm gồm hoa chính là Roshlyn, mẫu đơn hồng, lan tường trắng, tulip hồng và hoa phụ, lá pitto, sao trắng, giá 6.450.000 đồng.

Ngắm những bó hoa hồng giá “ngàn đô” trong ngày lễ tình yêu - Ảnh 7.

Hộp hoa hồng Ecuador kết hình trái tim đỏ rực ấm áp cho lễ tình nhân thêm ngọt ngào. Giá 16.300.000 đồng.

Một số cách giữ hoa hồng tươi lâu:

- Sử dụng thuốc tẩy: cho một chút thuốc tẩy vào trong nước cắm hoa là cách giữ cánh hồng tươi lâu đơn giản và hiệu quả nhất. Thuốc tẩy giúp loại bỏ các loại vi khuẩn gây thối gốc, giúp nước cắm hoa sạch hơn, giúp hoa tươi lâu hơn.

- Nước súc miệng: nước súc miệng có khả năng diệt khuẩn, loại bỏ các mảng bám và làm sạch nước cắm hoa giúp hoa tươi lâu hơn.

- Thuốc Aspirin: pha một viên thuốc aspirin đã nghiền nát vào trong nước cắm hoa. Thuốc Aspirin cũng làm tăng nồng độ acid trong nước giúp diệt vi khuẩn, đồng thời cũng cung cấp dưỡng chất để cành hoa sống lâu hơn.

- Sử dụng thuốc B1: nghiền nát một viên thuốc B1 sau đó hòa vào nước cắm hoa cũng sẽ giúp cho hoa tươi lâu hơn thông thường. Thuốc B1 giúp các cành hoa hút nước nhanh và nhiều hơn.

- Đường trắng: cho một thìa đường trắng vào trong nước cắm hoa cũng sẽ giúp giữ cho hoa tươi lâu hơn. Ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cành hoa, đường trắng còn giúp đẩy nhanh quá trình quang hợp giúp hoa tươi lâu hơn.

- Nước cốt chanh: nước cốt chanh làm tăng nồng độ acid trong nước cắm hoa, giúp loại bỏ vi khuẩn trong nước cắm hoa để hoa tươi lâu hơn. Nếu hết chanh, bạn có thể dùng dấm táo hoặc dấm ăn cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm