Ngân hàng Chính sách Xã hội được phong "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới

Trần Lê
21/12/2020 - 20:04
Ngân hàng Chính sách Xã hội được phong "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới

Ngân hàng Chính sách Xã hội đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới

Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội vinh dự được phong danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới.

Sau gần 20 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) được xác định như một định chế tài chính đặc thù của Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cải thiện đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. 

Giai đoạn 2011 - 2020, tốc độ tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt bình quân khoảng 10%/năm. Quy mô tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tăng gấp 2,5 lần, từ 89.462 tỷ đồng năm 2010 lên 226.264 tỷ đồng ước đến thời điểm 31/12/2020, với gần 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ, trong đó đối với dư nợ cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 56.344 tỷ đồng (chiếm 25%/tổng dư nợ), tín dụng chính sách đã đến 100% các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngân hàng Chính sách Xã hội được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những nỗ lực của NHCSXH trong triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được đầu tư đến 100% xã phường, thị trấn trên cả nước với trên 21,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, với doanh số cho vay lên tới 504.565 tỷ đồng. Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 từ 14,2% xuống 4,25%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 2016) xuống còn 3,75% (năm 2019), dự kiến xuống dưới 3% (năm 2020).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Nguyễn Thị Hồng khai mạc hội nghị

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Nguyễn Thị Hồng khai mạc hội nghị

Nhìn lại việc triển khai Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2011 - 2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 (Chiến lược phát triển), Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển, tại một số thời điểm nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt, đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020 và thiên tai, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, nguy cơ nghèo và tái nghèo luôn rình rập, khiến tín dụng chính sách xã hội cũng cần có những bước chuyển mới cả về nguồn lực và phương thức hỗ trợ. 

Cũng bởi vậy việc triển khai có hiệu quả Chiến lược cùng với sự quan tâm đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW) đã kết nối hệ thống chính trị - xã hội thành một thể thống nhất cả về trí và lực tham gia công cuộc giảm nghèo, làm sâu sắc hơn hiệu quả một chính sách đặc thù phù hợp với cấu trúc chính trị Việt Nam.

Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tổng kết chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020

Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng - tổng kết chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020

Với những đóng góp của mình cho sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách, chiều ngày 21/12/2020, NHCSXH vinh dự được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới cho ban lãnh đạo NHCSXH

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới cho ban lãnh đạo NHCSXH

Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng NHCSXH đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo 

Trong 10 năm qua, với trách nhiệm của tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN Việt Nam đã đồng hành cùng Ngân hàng CSXH đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giúp họ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cải thiện điều kiện sống góp phần thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới, xã hội công bằng, văn minh.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định: Các cấp hội phụ nữ luôn nhận thức rõ tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và đặc biệt là thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch"12 và phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ góp phần giúp hội viên, phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trình bày tham luân về chủ để: Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ ủy thác vốn vay chính sách, góp phần giúp hội  viên phụ nữ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trình bày tham luân về chủ để: Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ ủy thác vốn vay chính sách, góp phần giúp hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Trong những năm qua, Hội LHPN các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong triển khai, thực hiện hoạt động ủy thác đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, luôn là đoàn thể đạt 6 nhất (dư nợ cao nhất, số khách hàng nhiều nhất, số tổ TK&VV nhiều nhất; tỷ lệ tổ TK&VV đạt chất lượng tốt trở lên cao nhất, số dư tiết kiệm của thành viên cao nhất, tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất). 

Tính đến 30/11/2020, các cấp Hội quản lý trên 86,2 ngàn tỷ đồng cho trên 2,5 triệu hộ vay tại 64.372 tổ, chất lượng tín dụng tốt với tỷ lệ nợ quá hạn 0,18%; số dư tiết kiệm của thành viên đạt trên 5 ngàn tỷ đồng (chiếm 42,3% tổng dư tiết kiệm) và trung bình tiết kiệm của 01 thành viên trong tổ do Hội quản lý đạt trên 2 triệu đồng.

Thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ ủy thác được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, luôn là người bạn đồng với NHCSXH góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm