Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hành trình tri ân, chăm lo người có công
Bí thư Đảng uỷ NHCSXH, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hằng thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những nỗi đau, mất mát với các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh)
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa tại các "địa chỉ đỏ", đồng thời thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh. Những hoạt động thiết thực ấy không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của một ngân hàng vì cộng đồng.
Tháng 7 hằng năm là dịp để mỗi người Việt hướng về những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với cán bộ, người lao động tại hệ thống NHCSXH, đó cũng là thời điểm để tiếp nối truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Hành trình trở về những "địa chỉ đỏ"
Trong những ngày giữa tháng 7, Đoàn công tác NHCSXH do bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, làm Trưởng đoàn đã thực hiện hành trình tri ân qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Bí thư Đảng ủy NHCSXH, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hằng kính dâng nén tâm hương tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc
Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ và các "địa chỉ đỏ" gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc như Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Hang Tám Cô và khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Mỗi điểm dừng chân đều là một bài học lịch sử sống động, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Không chỉ là hoạt động tưởng niệm, hành trình về nguồn còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc cho đội ngũ cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống NHCSXH.

Đoàn đại biểu NHCSXH thả bè hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn. Ảnh: M.L
Thiết thực chăm lo người có công
Cùng với hành trình về nguồn, NHCSXH còn dành sự quan tâm đặc biệt tới những người đang mang trên mình thương tích chiến tranh.
Trong chuỗi hoạt động tri ân, Đoàn công tác do Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hằng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành được thành lập năm 1965, hiện đang chăm sóc, điều trị và thực hiện chế độ, chính sách đối với 83 thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, của 13 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 51 thương binh, bệnh binh bị thương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; 33 thương binh, bệnh binh bị thương trong thời kỳ bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, quân tình nguyện tại nước Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng bảo vệ đất nước. Trong số 83 thương binh, bệnh binh, có 5 thương binh là nữ; có một số thương binh là con em đồng bào dân tộc thiểu số người Tày, Nùng, Pa Cô.
Thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, bà Nguyễn Thị Hằng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, bên cạnh việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong đó có nhiều chương trình ưu đãi dành cho người có công với cách mạng, cựu chiến binh, thanh niên xung phong..., NHCSXH luôn coi công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa là một nhiệm vụ thường xuyên.

Nhân dịp này, Công đoàn NHCSXH đã trao tặng các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm những phần quà và tiền mặt với tổng giá trị 52 triệu đồng.
Suốt hơn 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, NHCSXH không chỉ là "cánh tay nối dài" của Chính phủ trong thực hiện tín dụng chính sách mà còn là một đơn vị luôn đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng yếu thế.
Các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người có công với cách mạng, cựu chiến binh, gia đình chính sách cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã góp phần lan tỏa truyền thống nhân văn, củng cố niềm tin của nhân dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Hành trình tri ân trong tháng 7 là lời nhắc nhở mỗi cán bộ NHCSXH về trách nhiệm tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đất nước.