Tags:

thương binh

“Ánh lửa từ trái tim” tri ân các thương binh nặng trên toàn quốc

“Ánh lửa từ trái tim” tri ân các thương binh nặng trên toàn quốc

Chương trình có sự tham gia của gần 100 thương binh nặng (tỷ lệ thương tật trên 81%) và khoảng 50 cán bộ, y bác sỹ đến từ 14 trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh trên toàn quốc.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam: Ấm áp buổi gặp mặt, tri ân người có công với Cách mạng

Trung ương Hội LHPN Việt Nam: Ấm áp buổi gặp mặt, tri ân người có công với Cách mạng

Sáng 27/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày Thuơng binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), gặp gỡ, tri ân những người có công với Cách mạng là thân nhân cán bộ, người lao động của Cơ quan Trung ương Hội.

“Chiến tranh đã cướp đi của tôi quyền được yêu, được làm mẹ”

“Chiến tranh đã cướp đi của tôi quyền được yêu, được làm mẹ”

Bị nhiễm độc nặng sau những năm tháng sản xuất phục vụ kháng chiến, bà Trần Thị Súy phải cắt bỏ hoàn toàn buồng trứng và dạ con. Ước mơ về một tình yêu, một hạnh phúc bình dị và được làm mẹ của bà đã vĩnh viễn khép lại khi tuổi vừa độ đôi mươi. Đi qua 2/3 cuộc đời, bà Súy luôn tâm niệm bản thân phải vui vẻ để sống không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đã “ngã xuống” vì hòa bình của đất nước.

Gặp nhau bởi một ánh nhìn mùa mưa bão

Gặp nhau bởi một ánh nhìn mùa mưa bão

Hai con người, hai số phận gặp nhau bởi một ánh nhìn mùa mưa bão, lòng chùng xuống, khát khao. Có lẽ lâu lắm rồi anh giấu kín mọi cảm xúc...

Nhiều gia đình thương binh ở Bắc Giang bất ngờ làm đơn xin không nhận tiền hỗ trợ do đại dịch Covid-19

Nhiều gia đình thương binh ở Bắc Giang bất ngờ làm đơn xin không nhận tiền hỗ trợ do đại dịch Covid-19

Nhiều hộ dân ở xã Phương Sơn (Lục Nam, Bắc Giang) trong đó có những thương binh nặng dù thuộc diện hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 nhưng đã chủ động làm đơn xin không nhận hỗ trợ.

Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng người có công với cách mạng

Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng người có công với cách mạng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tri ân người có công

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tri ân người có công

Hội LHPN Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc 2019

Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc 2019

“Vào dịp này hằng năm, tấm lòng mỗi người Việt Nam đang được sống trong hòa bình, độc lập dường như lắng lại và rung lên những cung bậc sâu sắc với lòng biết ơn hàng triệu con người đã để lại nơi chiến trường một phần xương máu hoặc toàn bộ cuộc sống của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đi tàu hỏa được giảm 90% giá vé

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đi tàu hỏa được giảm 90% giá vé

Theo Nghị định của Chính phủ, từ 1/7/2018, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được giảm 90% giá vé khi đi tàu.

Dành hơn 355 tỷ đồng tặng quà cho người có công

Dành hơn 355 tỷ đồng tặng quà cho người có công

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với Cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018).