Ngành Điện miền Bắc chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

Thạch Thảo-Ngọc Lương-Kim Oanh
14/10/2022 - 10:19
Ngành Điện miền Bắc chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

Điện lực Yên Bái ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội của tỉnh năm 2022

Thời gian qua, điện lực nhiều tỉnh, thành miền Bắc thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay giúp đỡ người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hòa Bình, ngày 11/10, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã trao số tiền 138,588 triệu đồng, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh. Đây là số tiền do cán bộ công nhân viên (CBCNV) toàn Công ty đóng góp. Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Công ty đã ủng hộ gần 344 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 138,980 triệu đồng, Quỹ an sinh xã hội của địa phương: 67,1 triệu đồng.

Ngành Điện miền Bắc chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

PC Hòa Bình trao 138,588 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2022

Việc PC Hòa Bình ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh năm 2022 có ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với người nghèo. Số tiền ủng hộ sẽ góp thêm nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, tạo điều kiện cho hộ nghèo có nhà ở ổn định, từ đó tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Còn tại Yên Bái, mới đây, PC Yên Bái đã ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội của tỉnh năm 2022. Ông Phùng Quang Huy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận số tiền trên đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ của PC Yên Bái.

Theo ông Huy, nhiều năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã tích cực ủng hộ các Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống thiên tai tỉnh; số tiền ủng hộ của PC Yên Bái đã góp phần tăng thêm nguồn Quỹ nhằm hỗ trợ xây mới và sửa chữa những ngôi nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó vươn lên nhằm giúp hộ nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững… Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức nhiều hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng hàng năm, những việc làm có ý nghĩa đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong tỉnh cũng như xây dựng quê hương Yên Bái.

Còn tại Vĩnh Phúc, mới đây, Công ty Điện lực Bến Tre phối hợp cùng Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức lễ khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tư, ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngành Điện miền Bắc chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Căn nhà mới khang trang của gia đình bà Tư

Gia đình bà Nguyễn Thị Tư là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt. Bà Tư là mẹ đơn thân một mình nuôi con, hơn nữa bản thân bà còn có vấn đề về thần kinh và sức khỏe yếu. Ngôi nhà mà hai mẹ con bà đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng, gia đình không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Để giúp gia đình bà có được chỗ ở khang trang, ổn định hơn, PC Bến Tre đã trao tặng số tiền 150 triệu đồng làm kinh phí xây dựng nơi ở mới cho gia đình bà Tư. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành.

Ngay sau khi công trình nhà tình nghĩa được hoàn thiện, PC Bến tre cùng PC Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng nhà nghĩa cho gia đình bà Tư. Ông Trần Quang Tâm - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre đã bày tỏ niềm vui khi đơn vị được góp sức và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, mong rằng với sự hỗ trợ này, các hộ gia đình sẽ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Khi được trao tặng nhà mới, gia đình bà Nguyễn Thị Tư không giấu được niềm vui, xúc động và tỏ lòng biết ơn đến các đơn vị đã giúp gia đình bà có được nơi ở khang trang và kiên cố hơn. Ngoài căn nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Tư, PC Bến Tre còn ủng hộ một công trình nhà tình nghĩa cũng đang quá trình hoàn thiện và dự kiến sẽ khánh thành trong tháng tới để giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn khác ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngành Điện miền Bắc chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Gia đình bà Tư vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của hai đơn vị ngành Điện

Trao tặng nhà tình nghĩa chỉ là một trong số những hoạt động an sinh xã hội mà hai đơn vị đã thực hiện trên địa bàn hai tỉnh. Nhờ những hoạt động thiết thực dành cho tỉnh bạn của hai đơn vị đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá rành đùm lá rách để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, gắn bó thêm tình cảm kết nghĩa của PC Vĩnh Phúc và PC Bến Tre đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm