Ngành Y tế có 14 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong danh sách 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI vừa được công bố, ngành Y tế có 14 đại biểu trúng cử. Thành phần gồm lãnh đạo Bộ, cán bộ quản lý y tế, giám đốc bệnh viện, chuyên gia đào tạo và nghiên cứu trên cả nước.
Cụ thể, danh sách 14 đại biểu Quốc hội khóa XVI ngành Y tế gồm:
- Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế
- TS Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
- TS.BS Phạm Thu Xanh, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng
- ThS.BS Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình (Hưng Yên)
- TS.BS Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An
- TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
- PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
- PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế
- BS Huỳnh Kim Minh Tâm, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
- BS Nguyễn Thanh Ngân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
- PGS.TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
- PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh
- PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh
- TS Phạm Kiều Anh Thơ, Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Theo Bộ Y tế, sự góp mặt của các đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực từ quản lý nhà nước, khám chữa bệnh, y tế dự phòng đến đào tạo và nghiên cứu cho thấy tiếng nói của ngành tại Quốc hội ngày càng đa chiều, gắn sát thực tiễn.
Với nền tảng chuyên môn sâu và kinh nghiệm công tác phong phú, các đại biểu được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào hoạt động lập pháp, tham gia hoàn thiện hệ thống chính sách y tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như phòng bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh y tế.
Sự tham gia của đội ngũ này cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hệ thống y tế phát triển bền vững, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.