Để thích ứng với tình hình mới, thời gian tới, Việt Nam sẻ bỏ khai báo y tế nội địa. Hiện Việt Nam không truy vết liên quan đến ca bệnh nên sẽ không thực hiện khai báo y tế.
Vaccine phòng Covid-19 được tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi là Moderna; liều tiêm bằng 1/2 liều cơ bản của người lớn (tương đương 0,25ml), 2 mũi tiêm cách nhau 4 tuần.
Dự kiến, đầu tháng 4/2022, Bộ Y tế sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Bộ đã có hướng dẫn gửi các tỉnh, thành để triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ trong độ tuổi này.
Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19.
Ngày18/2, tại TPHCM, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy.
"Việc cả nước đang dần mở cửa lại các hoạt động sẽ tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm bệnh sau dịp Tết, kể cả việc lây nhiễm biến chủng Omicron", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định.
Trong đợt dịch Covid-19 thứ 4, ngành Y tế đã huy động hơn 25.000 cán bộ, nhân viên y tế tham gia chống dịch. Trong đó, có gần 3.000 cán bộ y tế bị nhiễm Covid-19 và hơn 10 trường hợp mắc đã mất do mắc Covid-19.
Dự kiến, ngày 20/1, Công đoàn y tế Việt Nam sẽ trao hỗ trợ 3 triệu đồng/người cho 158 nhân viên y tế BV Tuệ Tĩnh bị nợ lương.
Công đoàn Y tế Việt Nam kêu gọi ủng hộ cho 160 nhân viên y tế BV Tuệ Tĩnh, hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng để giảm bớt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương có các chế độ, chính sách động viên cán bộ y tế, nhất là bác sĩ, người tham gia công tác phòng, chống dịch dài ngày, làm việc trong khu điều trị Covid-19.