Tags:

ngày 2/9

Nối tiếp mạch nguồn truyền thống từ làng nghề thêu may cờ Tổ quốc

Nối tiếp mạch nguồn truyền thống từ làng nghề thêu may cờ Tổ quốc

Những tháng gần đây, các gia đình làm cờ tại làng Từ Vân, xã Lê Lợi (huyện Thường Tín, Hà Nội) lại hối hả, tất bật làm những đơn hàng sản xuất lá cờ Tổ quốc, pano vải phướn cho dịp lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945) và Quốc khánh 2/9.

Tương lai của Việt Nam song hành với hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung

Tương lai của Việt Nam song hành với hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung

Tối 28/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Giảm giá vé tàu hỏa từ Hà Nội đi Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hạ Long dịp 2/9

Giảm giá vé tàu hỏa từ Hà Nội đi Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hạ Long dịp 2/9

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 2/9 sẽ tổ chức chạy thường xuyên, hàng ngày các đôi tàu từ Hà Nội đến các tỉnh/thành: Lạng Sơn, Hạ Long, Thái Nguyên; Đồng thời giảm giá vé các tuyến này cho hành khách mua vé khứ hồi.

Những ngày kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam qua ống kính quốc tế

Những ngày kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam qua ống kính quốc tế

Loạt ảnh ấn tượng do phóng viên các hãng thông tấn quốc tế thực hiện về những ngày kỷ niệm Quốc khánh ở Việt Nam qua nhiều năm.

Những hình ảnh lịch sử trong ngày Quốc khánh 2/9

Những hình ảnh lịch sử trong ngày Quốc khánh 2/9

72 năm trước, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, ngày Quốc khánh 2/9 trở thành ngày lễ vô cùng quan trọng của cả dân tộc Việt Nam.

Ngành đường sắt thêm tàu, giảm giá vé tập thể dịp 2/9

Ngành đường sắt thêm tàu, giảm giá vé tập thể dịp 2/9

Tổng công ty Đường sắt VN áp dụng giảm giá vé với khách đi tập thể từ 10 người đến hơn 100 người/đoàn dịp Quốc khánh 2/9.

Người Mông ăn Tết Độc lập

Người Mông ăn Tết Độc lập

Tết Độc lập 2/9 trở thành ngày hội đoàn kết của bà con người Mông ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La). Các dân tộc vùng Tây Bắc cùng kéo nhau về cao nguyên để múa hát mừng quê hương ngày càng phát triển.