Ngày càng nhiều người Hàn Quốc ly hôn ở tuổi xế chiều

Kim Ngọc
24/03/2022 - 22:08
Ngày càng nhiều người Hàn Quốc ly hôn ở tuổi xế chiều

Ảnh minh họa: Yonhap

Dữ liệu cho thấy số cặp vợ chồng ly hôn ở Hàn Quốc sau hơn 30 năm chung sống tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày càng nhiều người Hàn Quốc quyết định ly hôn khi đã cao tuổi. Dữ liệu của chính phủ cho thấy tỷ lệ ly hôn ở những người từ 60 tuổi trở lên đang tăng lên khi dân số Hàn Quốc trở nên già hóa.

Theo số liệu do Cơ quan thống kê Hàn Quốc tổng hợp, độ tuổi ly hôn trung bình của nam và nữ ở Hàn Quốc đều tăng 0,8 so với cùng kỳ năm ngoái, lần lượt là 50,1 và 46,8 vào năm 2021. Trong thập kỷ qua, độ tuổi ly hôn trung bình của nam giới tăng 4,7 tuổi, trong khi độ tuổi của nữ giới tăng 5,2 tuổi.

Trong khi các nhóm tuổi khác có tỷ lệ ly hôn giảm so với năm trước đó, thì số lượng người ly hôn trên 60 tuổi lại tăng lên, dẫn đến tình trạng "ly hôn xám" gia tăng. Tỷ lệ ly hôn của nam giới trên 60 tuổi tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi phụ nữ ở cùng độ tuổi tăng 8,5%.

Ngày càng nhiều người Hàn Quốc ly hôn ở tuổi xế chiều - Ảnh 1.

Dữ liệu cho thấy số cặp vợ chồng ly hôn ở Hàn Quốc sau hơn 30 năm chung sống tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng các cặp vợ chồng quyết định ly hôn sau hơn 30 năm chung sống đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước đó. Thời gian kết hôn trung bình trước khi ly hôn vào năm 2021 là 17,3 năm, tăng 0,6 năm so với cùng kỳ và 4,1 năm so với một thập kỷ trước đó. Mặc dù vậy, tổng số vụ ly hôn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm vào năm ngoái, ở mức 102.000, giảm 4,5% so với cùng kỳ.

Dữ liệu được đưa ra trong bối cảnh "ly hôn xám" gia tăng ở Hàn Quốc trong những năm gần đây, với việc đất nước đang tiến nhanh đến một "xã hội siêu già", trong đó những người từ 65 tuổi trở lên chiếm đến 20% dân số. Năm ngoái, nhóm đối tượng này chiếm 16,5% trong khoảng 50 triệu dân số của Hàn Quốc.

Noh Hyung-joon, quan chức của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, cho biết: "Số lượng những người Hàn Quốc trên 60 kết hôn và ly hôn đều tăng, điều này gắn liền với xã hội già hóa. Với việc tuổi thọ cao hơn, hiện tại có nhiều lựa chọn hơn để những người trên 60 tuổi để kết hôn hoặc ly hôn". Theo Noh, việc gần đây nhiều cặp vợ chồng ly hôn sau hơn 30 năm chung sống với nhau là phổ biến, trong khi trước đây là hiếm gặp.

Trong khi đó, số lượng người Hàn Quốc kết hôn vào năm ngoái là 193.000, một mức thấp kỷ lục, giảm 9,8% so với cùng kỳ. Con số này đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 1970, khi cơ quan thống kê chính phủ bắt đầu tổng hợp dữ liệu, đồng thời cũng đánh dấu năm giảm thứ 10 liên tiếp.

Tuổi lần đầu kết hôn trung bình của cô dâu là 31,1 tuổi, tăng 0,3 tuổi so với năm trước. Tuổi trung bình của chú rể đã tăng 0,1 tuổi so với cùng kỳ lên 33,4.

Nguồn: Korea Herald
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm