Ngày hội "Hạn chế rác thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh" của phụ nữ Quy Nhơn

Nam Anh
17/07/2020 - 09:45
Ngày hội "Hạn chế rác thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh" của phụ nữ Quy Nhơn

Các sản phẩm tại ngày hội Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp Quy Nhơn 2020 được người dân đón đợi

Vừa qua, Ngày hội Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp Quy Nhơn 2020 đã được tổ chức tại Quảng trường Chiến Thắng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đây là sự kiện thường niên do Hội LHPN TP Quy Nhơn tổ chức. Chủ đề của Ngày hội năm nay là "Hạn chế rác thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh". Các thành viên tham gia đã hạn chế dùng nước lọc đóng chai, bì nylon để đựng hàng hóa…

Tại sự kiện, 24 gian hàng đã hoạt động nhộn nhịp, thu hút rất đông người dân mua sắm. Ngày hội Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp Quy Nhơn 2020 cũng góp phần vào chiến dịch quảng bá hình ảnh Quy Nhơn - thành phố du lịch sạch ASEAN 2020.

Các sản phẩm tại đây đã dần quen thuộc với một bộ phận khách hàng ở TP Quy Nhơn, được người dân đón đợi và thường "cháy hàng", nhất là những nông sản, thực phẩm. Với đặc điểm "của nhà trồng được" nên các mặt hàng có giá mềm hơn thị trường. Bên cạnh đó, sự bắt mắt về hình thức của sản phẩm, chất lượng được đảm bảo, có nhãn mác, xuất xứ... đã tạo nên độ tin cậy đối với người tiêu dùng.

Lần đầu tiên tham gia Ngày hội, chị Lê Thị Thanh Nhung ở phường Ngô Mây đã bán được 350kg trái cây gồm 4 loại cam, quýt, bưởi, ổi. Trái cây được gia đình chị trồng theo hướng an toàn ở thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, mang nhãn hiệu sản phẩm của Công ty 3 Ông. Mua của chị Nhung 8kg cam (25.000 đồng/kg), khách hàng Trần Thị Hiền ở phường Quang Trung cho biết, chị và các bạn rất vui khi thấy nông sản, thực phẩm của địa phương mình, do chị em làm ra, ngày càng đa dạng, tiêu thụ nhanh.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thanh Hương đến từ xã Phước Mỹ đã nhiều năm tham gia phong trào phụ nữ khởi nghiệp, từng được tặng vốn phát triển sản phẩm bột, bánh ngũ cốc. Năm nay, các mặt hàng khởi nghiệp mới của bà là nấm, rau quả sạch và thảo dược.

Bà Hương phấn khởi chia sẻ, bên cạnh việc làm sản phẩm từ ngũ cốc tại phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (quê chồng bà), trong 2 năm trở lại đây, bà đã mở rộng khởi nghiệp sang trồng rau sạch. Hướng đi lâu dài, tâm huyết của bà là trồng thảo dược tại quê nhà Phước Mỹ, với mong muốn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Ngày hội Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp Quy Nhơn 2020 - Ảnh 2.

Sự bắt mắt về hình thức của sản phẩm, chất lượng được đảm bảo, có nhãn mác, xuất xứ... đã tạo nên độ tin cậy đối với người tiêu dùng

Cho đến nay, Hội LHPN TP Quy Nhơn đã nhận 35 ý tưởng khởi nghiệp do 21 hội cơ sở chọn, đề cử, qua đó chọn 5 ý tưởng để hỗ trợ vốn. Trong thời gian qua, Hội luôn quan tâm, tích cực hỗ trợ về nhiều mặt cho những ý tưởng, dự án nhỏ, thiết thực, giúp phụ nữ địa phương mạnh dạn bắt đầu hay mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tính đến hết quý 2 năm 2020, Hội LHPN TP Quy Nhơn đã phát hiện, hỗ trợ cho 52 phụ nữ khởi nghiệp, gấp 13 lần so với chỉ tiêu được giao.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm