Ngày mai, Quốc hội bắt đầu làm việc về công tác nhân sự

D.H
29/03/2021 - 19:39
Ngày mai, Quốc hội bắt đầu làm việc về công tác nhân sự
Các đại biểu Quốc hội bắt đầu quy trình kiện toàn nhân sự từ chiều mai 30/3, theo chương trình làm việc được công bố từ đầu kỳ họp.

Theo chương trình, sáng mai 30/3, tiếp tục kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Buổi chiều, sau khi thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Chủ tịch Quốc hội được bầu vào ngày hôm sau, 31/3.

Chiều 1/4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng. Ngày 2/4, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm cả Thủ tướng và Chủ tịch nước.

Đầu tuần tới, vào sáng 5/4, đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng. Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ vào chiều 5/4.

Ngày mai, Quốc hội bắt đầu làm việc về công tác nhân sự - Ảnh 1.

CÁc nữ ĐBQH chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ tư từ trái sang) bên lề cuộc họp Quốc hội ngày 26/3. Ảnh: Quochoi.vn

Trong ba ngày cuối cùng của kỳ họp (dự kiến bế mạc vào 8/4), Quốc hội tiếp tục miễn nhiệm và bầu mới Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; đồng thời phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thông tin với báo chí tại cuộc họp báo diễn ra ngay trước kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, khoảng 25 chức danh lãnh đạo sẽ được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp lần này, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng; một số Phó thủ tướng, thành viên Chính phủ; một số Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội...

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, việc kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước đã được thực hiện từ kỳ họp cuối nhiệm kỳ Khóa XIII. Lần này, Quốc hội cũng sẽ tiến hành nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

"Việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này được thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vừa bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị, vừa đúng với các quy định của Hiến pháp và pháp luật về tổ chức của các cơ quan Nhà nước, bảo đảm sự liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... của đất nước" – ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm