Ngày thứ 19 không có người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, 5 bệnh nhân được xuất viện

Linh Trần
21/09/2020 - 18:35
Ngày thứ 19 không có người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, 5 bệnh nhân được xuất viện

Khu vực cách ly tại cơ sở y tế (ảnh: BYT)

Trong ngày 21/9, cả nước không ghi nhận ca mới nhiễm Covid-19, đây cũng là ngày thứ 19 Việt Nam không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng. Trong khi đó, cả nước có thêm 5 bệnh nhân được chữa khỏi, nâng tổng số trường hợp được xuất viện tại Việt Nam lên 947.

Chiều nay (21/9), Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết, hôm nay Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là ngày thứ 19 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Tổng cộng Việt Nam vẫn ghi nhận 1.068 trường hợp mắc COVID-19.

Còn theo Tiểu ban điều trị, trong ngày 21/9, cả nước có 5 ca được công bố chữa khỏi bệnh và xuất viện. Cụ thể: BN892, được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng); 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Đông Anh (BN790, BN864);  BN1022 điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương và BN1050 điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ.

Các bệnh nhân này sau khi khỏi bệnh sẽ tiếp tục theo dõi sức khoẻ, thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 947 bệnh nhân COVID-19.

Cũng theo Tiểu ban điều trị, trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện trường hợp BN793 đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2 hiện là người duy nhất có tình trạng nặng, tuy nhiên sức khỏe có tiến triển tốt. Hiện bệnh nhân đang thở oxy, đã chuyển âm tính ít nhất 1 lần với SARS-CoV-2.

Theo Bộ Y tế, BN793 là nam giới (58 tuổi, quê Bắc Giang). Bệnh nhân đã được kết thúc  ECMO (tim phổi nhân tạo) từ ngày 4/9, rút ống nội khí quản ngày 5/9. Đây là một trong số các bệnh nhân có diễn biến nặng, nguy kịch điều trị tại Bệnh viện này trong giai đoạn 2.

Đến 7/9, bệnh nhân thở oxy kính mũi, huyết động ổn định. Bệnh nhân đã có thể tự ăn đường miệng được.

Như vậy, đến nay Việt Nam có 1.068 ca nhiễm COVID-19, trong đó 35 trường tử vong, 947 bệnh nhân được chữa khỏi. Trong số những bệnh nhân đang điều trị COVID-19, có 37 trường hợp âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm