Ngày Tránh thai Thế giới (26/9): Tuổi kết hôn tăng, tuổi quan hệ tình dục giảm

Ông Lê Thanh Dũng – Cục trưởng Cục Dân số
Tuổi kết hôn ngày càng muộn, trong khi tuổi quan hệ tình dục lần đầu lại sớm hơn, khiến nhu cầu tránh thai ở vị thành niên, thanh niên tăng cao nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ. Cảnh báo này được đưa ra tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26/9/2025 do Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức tại Hà Nội.
Ngày tránh thai Thế giới là chiến dịch toàn cầu, nhằm nhấn mạnh vai trò của kế hoạch hóa gia đình trong việc bảo vệ sức khỏe, giảm nghèo, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, khẳng định: "Vị thành niên, thanh niên cần có trách nhiệm quan hệ tình dục an toàn và chủ động thực hiện để tránh có thai ngoài ý muốn vì lợi ích của chính mình và tương lai đất nước".
Ông Dũng cho biết, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã định hướng rõ: từ nay chính sách dân số chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bỏ qua kế hoạch hóa gia đình. Ngược lại, công tác này vẫn phải được duy trì để "mọi phụ nữ có nhu cầu tránh thai đều được tiếp cận thuận tiện, an toàn với dịch vụ".

Ông Lê Thanh Dũng – Cục trưởng Cục Dân số phát biểu tại lễ mít tinh Ngày tránh thai Thế giới
Cục Dân số kỳ vọng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ từ các cấp, ngành, tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển để giúp người dân thực hiện hiệu quả các biện pháp tránh thai, qua đó dự phòng vô sinh, giảm phá thai, hạn chế tử vong mẹ và trẻ em liên quan đến thai sản, đồng thời nâng cao chất lượng dân số.
Đại diện đối tác quốc tế, ông James Alexander, Phó tổng Giám đốc Bayer Việt Nam chia sẻ, năm 2025 cũng là thời điểm kỷ niệm 65 năm ra đời viên thuốc tránh thai - bước ngoặt lớn trong lịch sử y học và phong trào nữ quyền, khi phụ nữ lần đầu tiên có thể kiểm soát chủ động khả năng sinh sản của mình.

Lãnh đạo Cục Dân số và đại diện Bayer nhấn nút khởi động lan tỏa các thông điệp hưởng ứng ngày Tránh thai Thế giới 26/9
Dù đạt nhiều thành tựu, thế giới vẫn đối mặt thách thức đáng kể: theo WHO, trong số 1,1 tỷ người có nhu cầu kế hoạch hóa gia đình, có tới 164 triệu người chưa được đáp ứng. Ở các nước đang phát triển, trung bình gần 1/3 phụ nữ vẫn sinh con ở tuổi vị thành niên.
Nhân sự kiện này, Cục Dân số đề nghị các địa phương đảm bảo đầy đủ và kịp thời các điều kiện để mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tiếp cận thông tin và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thuận tiện, an toàn và hiệu quả; tiếp tục quan tâm ưu tiên, hỗ trợ cho các đối tượng vị thành niên, thanh niên.
Đẩy mạnh truyền thông, tư vấn và tăng cường cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Thí điểm triển khai đổi mới các hoạt động giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên; triển khai các mô hình giảm thiểu tảo hôn, giảm mang thai và sinh con ở tuổi chưa thành niên.
Thực tế toàn cầu cho thấy, trong ba thập kỷ qua, số phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đã tăng gấp đôi (1990–2021). Tỷ lệ sinh con ở tuổi 15–19 cũng giảm một phần ba kể từ năm 2000. Chỉ tính riêng năm 2024, tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, có 380 triệu người dùng biện pháp tránh thai hiện đại, giúp ngăn ngừa hơn 143 triệu ca mang thai ngoài ý muốn, 29 triệu ca phá thai không an toàn và 144.000 ca tử vong mẹ.