Nghệ An: Cả trường nghỉ học vì cúm A
Nhân viên y tế dọn dẹp, khử trùng các vật dụng trong trường sau khi có nhiều học sinh mắc cúm A. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Tính đến sáng 13/11, 163 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) mắc cúm A, nhà trường đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng dịch.
Sáng 13/11, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Lô Văn Thiệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (xã Con Cuông, Nghệ An), cho biết: "Nhà trường đã cho toàn bộ 388 học sinh nghỉ học từ ngày 10/11 để phòng dịch cúm A. Tính đến nay có tất cả 163 em học sinh mắc cúm A".
Dịch bùng phát nhanh, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế Con Cuông phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, khu nội trú, nhà ăn và khu sinh hoạt tập thể. Toàn bộ học sinh được nghỉ học, về nhà điều trị và theo dõi sức khỏe. Nhà trường tiếp tục thống kê và nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh trong thời gian này, ông Lô Văn Thiệp thông tin thêm.
Cô Phạm Thị Hoài, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông, chia sẻ: "Lớp tôi có tổng sĩ số là 34 em học sinh. Tính đến sáng nay 13/11, lớp đã ghi nhận 26 học sinh mắc cúm A. Trường là trường nội trú, học sinh ăn ngủ tại trường nên khi có dịch khả năng lây lan rất cao. Hiện tại giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường tiếp tục rà soát tình hình mắc bệnh của học sinh. Đồng thời, chúng tôi động viên thăm hỏi các em, phụ huynh qua nhóm zalo lớp hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho phụ huynh học sinh".
Con mắc cúm A lây bệnh cho cả nhà
Lo lắng vì cháu mắc cúm A, bà Hoàng Thị Lâm (bà của học sinh Mạc Huyền Trang, học sinh lớp 7A1) chia sẻ: "Cháu Trang mắc cúm A từ tuần trước, sau đó nhà trường cho cháu về nhà điều trị uống thuốc theo đơn của y tế kê. Hiện tại, sức khỏe của cháu đã ổn định hơn. Tuy nhiên, trong quá trình cháu ở nhà chữa bệnh khiến ông và bà cùng mắc bệnh. Bố mẹ cháu ở nhà khác sang thăm, mẹ cháu cũng mắc cúm A. Cả gia đình, hiện chỉ còn bố cháu Trang khỏe mạnh".
Chúng tôi được y tế xã quan tâm, nhà trường cũng luôn động viên, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cả gia đình. Thầy cô và nhân viên y tế đều hướng dẫn kỹ cách phòng bệnh, lây nhiễm chéo. Tuy nhiên do điều kiện gia đình khó khăn, khó có thể cách ly nên đã dẫn đến việc nhiều thành viên bị mắc bệnh, bà Hoàng Thị Lâm tâm sự.

Cúm A dễ lây lan qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi
Cũng giống với gia đình bà Lâm, gia đình chị Lộc Thị Sim (phụ huynh học sinh lớp 7A1, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông) cho hay: "Cháu Lô Viết Đức mắc cúm A gần một tuần nay. Con được nhà trường cho nghỉ học để về nhà điều trị. Ban đầu con chỉ ho đờm, sốt bố mẹ cũng nghĩ con bị cảm thông thường. Nhưng nhà trường thông báo con mắc cúm A đã được nhân viên y tế test và cho kết quả dương tính. Sau khi con về nhà được vài ngày, bố mẹ cũng mắc cúm A theo con".
Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus, có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng. Cúm A đa số lành tính và có thể tự khỏi sau 7 - 10 ngày. Tuy nhóm nhóm đối tượng có nguy cơ cao như trẻ em, người già cần được phòng ngừa cúm A tránh lây nhiễm bởi bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não...
Theo CDC Nghệ An, các trường học không cần thiết phải đóng cửa khi có một số học sinh bị nhiễm bệnh, trừ những trường hợp đặc biệt, khi tỉ lệ mắc cao hoặc xuất hiện biến chứng nặng cần cách ly để kiểm soát nguồn lây.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngoài Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông, chưa có trường học nào khác báo cáo về tình trạng nhiều học sinh nhiễm cúm mùa, các hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường.

