Nghệ An còn hơn 1.000 nhà ngập, 2 xã đang bị cô lập

Minh Châu
05/10/2022 - 06:38
Nghệ An còn hơn 1.000 nhà ngập, 2 xã đang bị cô lập

Đến tối 4/10, Nghệ An vẫn còn hơn 1.000 nhà bị ngập sau lũ

Toàn tỉnh Nghệ An hiện còn 1.096 nhà bị ngập, so với thời điểm ngập cao nhất là 17.489 ngày 30/9 hiện số nhà ngập đã giảm 16.393 nhà.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 18h ngày 4/10, toàn tỉnh hiện còn 1.096 nhà bị ngập, 221 hộ phải di dời do ngập, sạt lở đất… 

Số nhà ngập đã giảm 16.393 nhà so với thời điểm ngập cao nhất là 17.489 nhà ngày 30/9. Tuy nhiên tại huyện Hưng Nguyên vẫn còn 519 nhà ngập do nằm ven sông Lam, huyện Nam Đàn, Tân Kỳ và TP Vinh mỗi nơi 150 nhà; huyện Nam Đàn 166 nhà, rốn lũ Quỳnh Lưu còn 20 nhà ngập. 

Số hộ dân phải di dời do ngập, sạt lở cũng giảm so với thời điểm phải di dời lớn nhất là 1.392 hộ ngày 2/10. Hiện 25 người phải sơ tán (huyện Kỳ Sơn); 86 nhà thiệt hại trên 70%, 347 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 284 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 110 hộ có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đất, 2 xã bị chia cắt (huyện Kỳ Sơn); 36 xóm, bản bị cô lập, 557 hộ bị chia cắt, 8 ha đất ở bị sạt lở (huyện Anh Sơn).

Nghệ An còn hơn 1000 nhà ngập, 2 xã đang bị cô lập - Ảnh 1.

Huyện Kỳ Sơn là địa phương thiệt hại nặng nề nhất, ước tính khoảng 100 tỷ đồng

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Nghệ An, hiện vẫn còn 36 điểm trường bị ngập, 24 phòng học bị tốc mái, 1.016m tường rào trường học bị đổ, còn 3 vị trí ngập đang đóng đường. Các vị trí ngập được đơn vị quản lý phối hợp chính quyền địa phương, Công an, Thanh tra GTVT... bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24h để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Đợt mưa lũ từ ngày 28/9 đến nay đã khiến tỉnh Nghệ An thiệt hại rất lớn. Trong đó, huyện Kỳ Sơn thiệt hại nặng nhất, khoảng 100 tỷ đồng. Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn, đến chiều ngày 4/10, mưa lũ lớn đã làm chết 1 người ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ; 233 nhà bị thiệt hại, cuốn trôi 2 ô tô của người dân, trôi 72 xe máy, 118 chiếc xe máy điện, xe đạp bị vùi lấp.

Mưa lũ làm ngập và sạt lở tắc đường rất nghiêm trọng 4 điểm tuyến Mường Xén đến Tây Sơn, hiện nay xã Tây Sơn đang bị cô lập hoàn toàn. Đường quốc lộ 7 trên địa bàn xã Tà Cạ; Nậm Cắn sạt lở trên 11 điểm, hiện tại phương tiện không thể lưu thông. 

Nghệ An còn hơn 1000 nhà ngập, 2 xã đang bị cô lập - Ảnh 2.

Công tác khắc phục hậu quả do lũ đang được tiến hành khẩn trương

Từ khi xảy ra lũ quét (tối ngày 2/10) cho đến sáng ngày 4/10, nước lũ đang chảy xiết nên không thể tiếp cận được bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ dẫn đến cô lập 236 hộ/966 nhân khẩu và bản Sơn Hà với 83 hộ/415 nhân khẩu. Đến chiều ngày 4/10, các lực lượng hỗ trợ làm cầu tạm để vượt suối đi bộ vào bản. Do tuyến đường Mường Xén đến Tây Sơn sạt lở nghiêm trọng nên toàn bộ xã Tây Sơn hiện tại chưa thể tiếp cận được.

Trước đó vào ngày 3/10, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2977/QĐ-UBND về việc phân bổ 693,525 tấn gạo cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh quyết định phân bổ số gạo này cho 10.340 hộ với 46.235 khẩu thiếu đói (15 kg gạo/khẩu) ở 6 huyện miền núi từ nguồn dự trữ quốc gia. Các huyện được phân bổ gạo cứu đói gồm: Kỳ Sơn gần 301 tấn; Tương Dương gần 150 tấn; Quỳ Châu hơn 88,3 tấn; Quế Phong hơn 75 tấn; Con Cuông 58,5 tấn, Anh Sơn gần 21 tấn.

UBND tỉnh đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện tại trung tâm các huyện đảm bảo chất lượng, kịp thời; việc vận chuyển gạo cho các huyện hoàn thành trước ngày 10/10.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm