Nghệ An: Dân bức xúc vì đường vừa làm, chưa bàn giao đã nứt, sụt lún

15/11/2018 - 10:29
Thời gian qua, người dân xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vô cùng bức xúc khi đoạn đường đấu nối Quốc lộ 48E về trụ sở UBND xã bị lún sâu, mặt đường kém chất lượng và nhiều chỗ bị nứt chằng chịt dù tuyến đường này vừa mới làm xong.
Dân nghi ngờ đơn vị thi công làm ẩu
 
Bà N.T.T, người dân tại xã Nghi Trung bức xúc: "Dù tuyến đường này mới làm xong và chưa nghiệm thu nhưng tại nhiều đoạn, bề mặt đã xuất hiện vết nứt chằng chịt, với chiều dài từ 0,5-2m, có nơi thậm chí dài hơn. Ở một số vị trí dùng một thanh gỗ nhỏ cạo xuống, lớp trên mặt đường nhựa này có thể bong lên dễ dàng".
 
46220241_285960598719074_613360877927661568_n.jpg
Mặc dù đường vừa mới làm xong nhưng mặt đường đã xuất hiện nhiều bong tróc
 
Còn một số người dân sống tại 2 bên tuyến đường này cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi vì đoạn đường nhựa được hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ cho việc đi lại của người dân địa phương. Đặc biệt, địa phương chúng tôi đang cố gắng phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tuyến đường được triển khai, chúng tôi vô cùng vui mừng. Thế nhưng, đường vừa làm xong, dân chưa kịp vui thì đã phải lắc đầu buồn bã khi trên mặt đường đã xuất hiện các vết nứt, lún, mặt bong tróc… khiến chúng tôi không thể không băn khoăn về chất lượng của công trình”. 
 
Ghi nhận những bức xúc của người dân xã Nghi Trung, chúng tôi trực tiếp có mặt tại tuyến đường đoạn đấu nối từ Quốc lộ 48E về trụ sở UBND xã Nghi Trung để thực tế. Tại đây, chúng tôi ghi nhận những bức xúc của người dân xã Nghi Trung phản ánh chất lượng tuyến đường này là hoàn toàn có cơ sở.
 
46216824_313465846154372_3819110272795148288_n.jpg
Người dân xã Nghi Trung bức xúc vì đường vừa làm, chưa bàn giao đã sụt lún, nứt nẻ chằng chịt
Mặc dù mới hoàn thành và chưa nghiệm thu nhưng bề mặt tuyến đường này đã có dấu hiệu hư hỏng. Theo quan sát, trên mặt đường đã bị bong tróc nhiều đoạn. Dọc theo tuyến đường có thể dễ dàng thấy những vết nứt chằng chịt, thậm chí bị sụt lún sâu, những dấu hiệu này bất kì người dân nào đi qua đều có thể nhìn thấy.
 
Lãnh đạo huyện có “cố tình” lẩn tránh?
 
Qua tìm hiểu, được biết tuyến đường này do UBND huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư. Trao đổi về những bất cập mà người dân phản ánh tại tuyến đường này, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc thừa nhận có phản ánh và đơn vị đã tiến hành kiển tra, báo cáo.
 
“Hiện tại anh em kỹ thuật của ban quản lý dự án đang tiến hành kiểm tra theo phản ánh. Khi nào có kết quả kiểm tra, phía đơn vị sẽ thông tin lại”, ông Thọ nói.
 
Khi Phóng viên xin thông tin về vốn đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công và ngỏ ý xin tiếp cận qua hồ sơ thiết kế cũng như dự toán của công trình này. Thì ông Nguyễn Đức Thọ, hẹn sáng ngày hôm sau cung cấp vì hồ sơ anh em đang đi nghiệm thu.
 
Thế nhưng, chúng tôi nhiều lần đến trụ sở UBND huyện Nghi Lộc theo lịch hẹn của các vị lãnh đạo nhưng không được cung cấp các thông tin trên.
 
Khó khăn trong việc liên hệ làm việc, chúng tôi liên lạc với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc trao đổi nội dung và xin được tiếp cận làm việc. Sau bao cuộc gọi, chúng tôi được ông Dũng trực tiếp giới thiệu sang gặp ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc để làm việc. Thế nhưng, sau khi ông Dũng chỉ đạo, chúng tôi được đồng chí Nguyễn Đức Thọ giới thiệu tới gặp ông Nguyễn Duy Biểu - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện. Tuy nhiên, ông Biểu cho biết, ông không được phép cung cấp các hồ sơ liên quan đến tuyến đường này do chưa có sự cho phép của lãnh đạo cấp trên.
 
Hết buổi, rồi hết ngày, chúng tôi nhận được điện thoại của ông Nguyễn Đức Thọ giới thiệu đến gặp phòng kinh tế hạ tầng do ông Thọ đang bận công việc. Tuy nhiên, trao đổi với ông Nguyễn Đình Thi - Phó trưởng phòng thì được ông Thi thông tin ít ỏi: “Trước đây, nền đường cũ này có 2m, khi làm tuyến đường này đã mở rộng ra thêm 3m sang phía bên ruộng. Nguyên nhân dẫn đến việc nứt nẻ này ít nhiều ảnh hưởng đến kết cấu. Còn cụ thể như thế nào, em phải làm việc với lãnh đạo và ban quản lý dự án vì họ trực tiếp làm”.
 
46381390_307737646498756_7682481940217200640_n.jpg
Chưa có kết quả thẩm định, đơn vị thi công đã tiến hành sửa chữa?
Cứ xoay vòng từ lãnh đạo này đến lãnh đạo khác, gần một tuần lễ chúng tôi đi đi về về với cái lịch “đến hẹn” nhưng “không lên” của các vị lãnh đạo huyện Nghi Lộc.
 
Vậy là sau bao nhiêu ngày đặt lịch làm việc và liên lạc lại nhiều lần, vấn đề mà phóng viên quan tâm vẫn chưa được chủ đầu tư trả lời. Thiết nghĩ, đến cơ quan báo chí đặt lịch làm việc mà còn khó tiếp cận như vậy thì người dân biết phải kêu ai giải quyết những bức xúc cho mình?
 
Trong lúc người dân mong chờ từ chính quyền có câu trả lời xác đáng, tin tưởng sự công minh, kịp thời của lãnh đạo thì chính lãnh đạo huyện này lại đang làm cho nhân dân thất vọng vì cung cách làm việc kì quái này.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!
Một số hình ảnh ghi lại tại hiện trường!
46168509_2258439467708206_3038885964047974400_n.jpg

 

46216824_313465846154372_3819110272795148288_n.jpg

 

46338567_318722338857865_1440812204680019968_n.jpg

 

46246007_329224287906140_5445695227664793600_n.jpg

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm