Cụ bà 100 tuổi là ca Covid-19 lớn tuổi nhất Việt Nam đã khỏi bệnh

Linh Trần
12/09/2020 - 18:46
Cụ bà 100 tuổi là ca Covid-19 lớn tuổi nhất Việt Nam đã khỏi bệnh

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong ngày 12/9, cả nước không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, có 9 bệnh nhân đã được xuất viện. Ngoài ra, đoàn y tế hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch của Nghệ An cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương.

Chiều ngày 12/9, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay cả nước không có người nhiễm COVID-19 mới. Như vậy, đến nay đã 10 ngày cả nước không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Còn theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày hôm nay có 8 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó, 5 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa TƯ Quảng Nam (BN565, BN592, BN723, BN898, BN836) và 3 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, Đà Nẵng (BN608, BN893, BN1027).

Đáng chú ý, BN592 là cụ bà 100 tuổi là bệnh nhân lớn tuổi nhất mắc COVID-19 ở Việt Nam, BN723 là con gái của BN592.

Như vậy, trong số các ca nhiễm COVID-19, cả nước đã có 910 trường hợp được chữa khỏi và xuất viện. Ngoài ra, 54 trường hợp khác đã có xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Cũng theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chiều nay 16 cán bộ y tế Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trợ giúp Đà Nẵng chống dịch COVID-19 và trở về địa phương.

Trước đó, ngày 20/8/2020, Sở Y tế Đà Nẵng đã tiếp nhận 16 nhân lực y tế thuộc Sở Y tế Nghệ An đến tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Với nhiệt huyết nghề, tuổi trẻ, tinh thần đoàn kết, đoàn nhân lực thuộc Sở Y tế Nghệ An đã tham gia rất tích cực mọi nhiệm vụ theo sự phân công của Sở Y tế và các bệnh viện.

Đến nay, tình hình dịch tại thành phố Đà Nẵng đã được kiểm soát. Các bệnh viện của thành phố đã được gỡ lệnh cách ly, đảm bảo nguồn lực công tác phòng chống COVID-19 tại địa phương. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo các thành viên của đoàn sẽ kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ y tế cho thành phố Đà Nẵng vào ngày 12/9/2020.

Trong ngày 12/9, đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An đã xuất phát từ thành phố Đà Nẵng trở về địa phương. Ngay sau khi trở về, đoàn sẽ cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm