Nghỉ dịch Covid-19, chủ cơ sở làm đẹp chuyển sang bán ma túy

Nguyễn Long
19/04/2020 - 06:20
Nghỉ dịch Covid-19, chủ cơ sở làm đẹp chuyển sang bán ma túy

Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan công an.

Những ngày cách ly xã hội vì dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, làm đẹp đều tạm dừng hoạt động. Để kiếm tiền, Hà đã mua ma túy về bán cho các đối tượng trên địa bàn thị trấn Vôi.

Ngày 18/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, đơn vị này đã triệt xóa một điểm mua bán ma túy tổng hợp phức tạp trên địa bàn.

Đối tượng là Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1991), hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Giã, xã Tam Dị, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Chỗ ở của Hà tại thời điểm bị bắt giữ là ki-ốt số 2, chợ Vôi, thị trấn Vôi (Lạng Giang).

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện một chủ tiệm sơn sửa móng, nối mi tại chợ Vôi có nhiều dấu hiệu bất thường nên tổ chức xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng nắm được, chủ cơ sở dịch vụ làm đẹp trên là Nguyễn Thị Thu Hà.

Trong những ngày cách ly xã hội vì dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, làm đẹp đều tạm dừng hoạt động. Để kiếm tiền, Hà đã mua ma túy về bán cho các đối tượng trên địa bàn thị trấn Vôi, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực chợ khiến nhiều người dân bức xúc.

Để triệt xóa tụ điểm này, trưa 17/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Lạng Giang) bất ngờ ập đến bắt quả tang Hà bán ma túy tổng hợp dạng đá cho một đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 1 túi ni-lông ma túy tổng hợp dạng đá, hai điện thoại di động và 400 nghìn đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà tại ki-ốt số 2, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 165 viên nén ma túy tổng hợp, 5 túi ni-lông chứa ma túy đá. Đây là nơi Hà thuê để ở và kinh doanh dịch vụ làm đẹp sơn sửa móng, nối mi trước khi bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Lạng Giang tạm giữ đối tượng để điều tra mở rộng vụ án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm