Nghỉ học do dịch Corona: Cha mẹ dạy trẻ kỹ năng ứng phó với dịch bệnh

N.M
08/02/2020 - 16:14
Nghỉ học do dịch Corona: Cha mẹ dạy trẻ kỹ năng ứng phó với dịch bệnh
Dịp nghỉ 2 tuần để chống dịch do virus Corona là thời gian cha mẹ có thể rèn con các kỹ năng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh.
Cha mẹ có thể đặt ra các tình huống về dịch bệnh corona và yêu cầu con nghĩ phương án xử lý. Ảnh minh họa

Cha mẹ có thể đặt ra các tình huống về dịch bệnh corona và yêu cầu con nghĩ phương án xử lý. Ảnh minh họa

Trẻ được nghỉ học 2 tuần, nhiều cha mẹ để con ngủ nướng đến trưa, chơi điện thoại, xem ti vi… cả ngày. Đó thực sự là khoảng thời gian trôi qua vô ích khi những đứa trẻ này luôn ở trạng thái uể oải, mệt mỏi. Dịp này, cha mẹ nên nói rõ với con vì sao phải nghỉ học, đặt ra các tình huống không may phải đối mặt để trẻ giải quyết.

Theo TS Vũ Thu Hương (nguyên giảng viên ĐHSP Hà Nội), trong thời gian dịch bệnh hoành hành, cha mẹ có thể tranh thủ rèn con đạo đức và kỹ năng.

Để rèn con về đạo đức, cha mẹ có thể đặt ra các tình huống và yêu cầu con nghĩ phương án xử lý như:

Con rất ngứa họng và muốn hắt hơi, con sẽ phải làm gì nếu lúc đó con đang ở nơi rất đông người? Con thấy 1 người lớn đang không bịt khẩu trang, con sẽ làm gì, nói gì? Con phát hiện thấy có 1 cửa hàng bán khẩu trang với giá cắt cổ, con sẽ làm gì? Con nhìn thấy 1 người có biểu hiện bệnh, con sẽ làm gì? 

Cha mẹ dạy con rửa tay đúng cách để phòng tránh dịch cúm corona. Ảnh minh họa

Cha mẹ dạy con rửa tay đúng cách để phòng tránh dịch cúm corona. Ảnh minh họa

 Thời buổi dịch bệnh, có nhiều các câu chuyện đời thường trở nên đặc biệt, cũng có nhiều tình huống được xử lý khác nhau, đem lại các hiểu quả khác nhau dựa theo các quan niệm khác nhau. Từ các câu chuyện dưới đây, trẻ sẽ đưa ra quan điểm của mình: 

  Với câu chuyện những đồng bào bị kẹt trong khu vực dịch bệnh (Vũ Hán, Trung Quốc), Nhật, Mĩ đã yêu cầu họ chi tiền để được trở về nước, Hàn Quốc thì người dân phản đối họ trở về, chính phủ Việt Nam lại đón kiều bào của mình về lánh nạn trong khu vực cách ly. Vậy con nghĩ thế nào về các cách xử lý? 

  Hay ở địa vị người bán thuốc, khi có quá nhiều người cần khẩu trang mà con có hàng để bán, con sẽ tăng giá? hay giữ giá? Khi các cơ sở cung cấp hàng cho con bán họ đội giá khẩu trang lên cao, con nghĩ sao? 

  Đặt địa vị con là bác sĩ và bệnh viện của con đang chữa trị những người nhiễm bệnh, con nghĩ gì, và làm gì? 

 TS Vũ Thu Hương cũng cho biết thêm, đây là dịp cha mẹ dạy con những kỹ năng quan trọng để con biết bảo vệ sức khỏe khi dịch bệnh hoành hành.

Đó là dạy con rửa tay đúng cách. Cha mẹ dán bảng QUY TRÌNH RỬA TAY ĐÚNG CÁCH vào trước khu vực rửa tay. Đặt ở đó một bánh xà phòng hoặc chai nước rửa tay. Tự mình rửa theo đúng quy trình và yêu cầu con thực hiện theo. Khi cả nhà cùng làm, thói quen tốt sẽ rất nhanh chóng được hình thành.

Cha mẹ dạy con ăn uống các thực phẩm giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ảnh minh họa

Cha mẹ dạy con ăn uống các thực phẩm giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ảnh minh họa

Cha mẹ dạy con đeo khẩu trang đúng cách. Đó là khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. Tránh chạm tay vào bề mặt khẩu trang khi đang đeo. Khi tháo khẩu trang, chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo. Rửa tay với xà phòng sau khi tháo khẩu trang.

Cha mẹ cũng có thể dạy con tăng cường vận động, rèn luyện sức khỏe, ăn uống các thực phẩm giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Ngoài ra, cha mẹ có thể đưa cho con các tình huống để con xử lý như: 

  Ứng phó khi bị sốt, ho, tức ngực.... trong thời điểm dịch bệnh. 

  Ứng phó khi thành phố bị phong tỏa.

  Ứng phó khi gia đình thiếu hụt đồ ăn dự trữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm