Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau check in cánh đồng hoa Hóc Môn

Phạm Thương
01/01/2021 - 10:05
Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau check in cánh đồng hoa Hóc Môn

Chị em chụp ảnh tại cánh đồng hoa Hóc Môn, TPHCM.

Cánh đồng hoa nằm ở địa chỉ đê bao sông Sài gòn (ấp 4, Nhị Bình, Hóc Môn, TPHCM) đang là điểm đến thu hút rất đông chị em phụ nữ Sài Gòn trong dịp Tết dương lịch 2021. Ai cũng cảm nhận cảm giác thanh bình và lưu lại những khoảnh khắc bên hoa đầy lãng mạn.

Với thời gian nghỉ Tết dương lịch hạn hẹp chỉ có 1 ngày, nhiều người Sài Gòn lựa chọn đến cánh đồng hoa mới nổi ở Hóc Môn để hòa mình vào thiên đường hoa đang mùa nở rộ.

Dưới đây là một số hình ảnh đầy lãng mạn tại cánh đồng hoa Hóc Môn:

Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau đến cánh đồng hoa mới nổi vừa gần vừa đẹp - Ảnh 1.

Giá vé vào cổng là 80 nghìn đồng/người, vườn hoa còn có nhiều dịch vụ như chụp hình lưu niệm, cho thuê áo dài, ẩm thực miền quê, cho thuê homestay trong ngày phù hợp với nhóm bạn, nhóm gia đình đến tham quan.

Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau đến cánh đồng hoa mới nổi vừa gần vừa đẹp - Ảnh 2.

Chị em không quên tạo dáng để chụp hình lưu niệm trên cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu ngay giữa Sài Gòn.

Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau đến cánh đồng hoa mới nổi vừa gần vừa đẹp - Ảnh 3.

Chủ nhân của khu vườn là chị Võ Hà Anh Tú (Quận Gò Vấp, TPHCM). Ý tưởng trồng nên cánh đồng hoa này bắt nguồn từ niềm đam mê với hoa của chị và mong muốn mọi người có thể tìm cảm giác thanh bình giữa Sài Gòn bon chen và nhiều áp lực.

Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau đến cánh đồng hoa mới nổi vừa gần vừa đẹp - Ảnh 4.

Đây là địa điểm lý tưởng được bạn trẻ lựa chọn để có được những bộ ảnh lung linh chào đón năm mới.

Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau đến cánh đồng hoa mới nổi vừa gần vừa đẹp - Ảnh 5.

Sau những ngày lao động mệt nhọc , chị em tìm niềm vui và cảm giác yên bình ở nơi cách trung tâm thành phố chưa đầy 20km.

Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau đến cánh đồng hoa mới nổi vừa gần vừa đẹp - Ảnh 6.

Với diện tích hơn 1 hecta, vườn hoa quy tụ nhiều loại hoa ở cả xứ lạnh và xứ nóng như: Nữ hoàng xanh, hoa hồng, hoa lan, túy điệp, thạch thảo, cát đằng, hướng dương, cúc nút áo tím, cúc cánh bướm, cúc lá nhám, sao nhái vàng, mào gà, ngũ sắc, hoa súng tím, sử quân tử, dừa cạn…

Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau đến cánh đồng hoa mới nổi vừa gần vừa đẹp - Ảnh 7.

Các tiểu cảnh được bố trí hài hòa khiến người xem có cảm giác như đến Đà Lạt.

Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau đến cánh đồng hoa mới nổi vừa gần vừa đẹp - Ảnh 8.

Vườn hoa bắt đầu mở cửa đón khách từ xuân 2018, thế nhưng đến nay vườn hoa mới thực sự hoàn thiện và thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau đến cánh đồng hoa mới nổi vừa gần vừa đẹp - Ảnh 9.

Mỗi loài hoa là một sắc màu cộng hưởng với nhau tạo nên cánh đồng hoa muôn sắc.

Nghỉ Tết dương lịch 2021: Người Sài Gòn đua nhau đến cánh đồng hoa mới nổi vừa gần vừa đẹp - Ảnh 11.

Nhiều bạn trẻ còn thuê áo dài để lưu lại những khoảnh khắc đẹp thời thành xuân. Cánh đồng hoa đã thu hút từ 200-300 lượt khách tham quan vào các dịp lễ và ngày cuối tuần.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm