Nghi vấn nhà thuốc bán thuốc chữa Covid "lậu" giá "trên trời"?

Nhóm PV
24/02/2022 - 20:34
Nghi vấn nhà thuốc bán thuốc chữa Covid "lậu" giá "trên trời"?
Bạn đọc phản ánh Nhà thuốc Long Châu âm thầm bán thuốc chữa Covid Molaz - dược phẩm của nhà sản xuất Ấn Độ với giá "cắt cổ".

Lần theo phản ánh này, trong sáng và chiều ngày 24/2, phóng viên đã nhập vai "khách hàng F0" tới mua thuốc tại một số cửa hàng Nhà thuốc Long Châu trên địa bàn quận Tân Bình, TP HCM.

Ngay tại một cửa hàng Long Châu, nhân viên Long Châu cho rằng hiện nay có bán 2 loại thuốc chữa Covid, 1 loại sản xuất tại Việt Nam với giá hơn 200 ngàn và 1 loại là thuốc Molaz, thuốc Ấn Độ với giá 4,870 ngàn đồng (lọ 200 viên).

Nghi vấn nhà thuốc Long Châu bán thuốc chữa Covid "lậu" giá "trên trời"? - Ảnh 1.

Loại thuốc này chưa được Bộ Y tế cấp phép nhưng Nhà thuốc Long Châu đã bán với giá "trên trời"

Nhân viên nhà thuốc Long Châu hướng dẫn phóng viên cách sử dụng như sau: Thuốc này cấm sử dụng với trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai; nếu vợ chồng có ý định có em bé thì thực hiện sau 3 tháng uống thuốc do các tác dụng phụ của nó, ngoài ra các đối tượng khác nhiễm Covid đều dùng được.

Phóng viên đã đặt cọc 870 nghìn đồng cho một lọ giá 4,870 triệu đồng và được hướng dẫn Long Châu sẽ ship tới tận nhà.

Từ tra cứu tại cổng thông tin Cục Quản lý dược Bộ Y tế ngày 24/2, cho thấy Bộ Y tế chưa cấp phép cho thuốc chữa Covid Molaz từ Ấn Độ. Ba loại thuốc được Bộ Y tế cấp phép có giá mỗi viên chỉ từ 8.675 đồng/viên đến 12.500 đồng/viên (xem ảnh dưới).

Nghi vấn nhà thuốc Long Châu bán thuốc chữa Covid "lậu" giá "trên trời"? - Ảnh 2.

Chúng tôi chờ đợi Bộ Y tế trả lời vấn đề này trước công luận. Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm