pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nghiên cứu huy động nguồn lực để duy trì và phát triển Giải thưởng Kovalevskaia

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 5 từ phải sang); GS.TS. Nguyễn Thị Doan (thứ 6 từ phải sang), nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS. Neal Koblitz (thứ 5 từ trái sang), Giám đốc Quỹ Kovalevskaia; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 4 từ trái sang) tại buổi làm việc
Tham dự buổi làm việc có: Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS. Neal Koblitz, Giám đốc Quỹ Kovalevskaia; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị TƯ Hội LHPN Việt Nam.
Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Nguyễn Thị Doan gửi lời cám ơn sâu sắc tới vợ chồng GS.TS. Neal Koblitz đã đưa Giải thưởng Kovalevskaia về đất nước Việt Nam ngay từ những ngày đầu ông bà tới thăm (cách đây đã 40 năm). GS.TS. Nguyễn Thị Doan khẳng định Giải thưởng đã góp phần xoá đói, giảm nghèo và đưa đất nước phát triển khi những sáng kiến của các nhà khoa học nữ đã được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu về lĩnh vực khoa học, công nghệ.
Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Thị Doan cho biết trong quá trình làm việc, các thành viên của Ủy ban đã làm việc hết sức công tâm và khách quan. Quá trình lựa chọn các cá nhân và tập thể đạt giải vô cùng khó khăn bởi các công trình nghiên cứu được gửi về đều chứa đầy tâm huyết nghiên cứu và có tính ứng dụng cao của các nhà khoa học nữ. Điều đáng mừng hơn cả là những sáng kiến của họ đều được xã hội công nhận và nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

GS.TS. Nguyễn Thị Doan (bìa phải) trao đổi cùng GS.TS. Neal Koblitz
Dù tuổi đã cao nhưng GS.TS. Nguyễn Thị Doan cho biết sẽ vẫn đồng hành cùng Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam vì tình yêu với khoa học, với phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là sự tin tưởng của vợ chồng GS Koblitz dành cho các nhà khoa học nữ trong suốt 40 năm qua. GS.TS. Nguyễn Thị Doan sẽ cùng TƯ LHPN Việt Nam lan toả hơn nữa hình ảnh của các nhà khoa học nữ để tạo nguồn động lực cho thế hệ trẻ tiếp tục phát triển khoa học, nhất là trong bối cảnh đất nước đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trước những chia sẻ đầy tâm huyết của GS.TS. Nguyễn Thị Doan, GS.TS. Neal Koblitz bày tỏ sự vui mừng khi thấy Việt Nam đã có bước phát triển đầy ấn tượng về kinh tế - xã hội. Sự thúc đẩy quyền của phụ nữ và phụ nữ tham gia vào khoa học công nghệ đã thúc đẩy bình đẳng giới, tạo ra triển vọng phát triển lớn cho đất nước trong suốt những năm qua và cả trong thời gian tới.
GS. TS. Neal Koblitz cho biết trong 10 năm tới, Quỹ Kovalevskaia sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam để duy trì Giải thưởng. Với mong muốn Giải thưởng có thể mở rộng quy mô nhằm khích lệ, tôn vinh nhiều hơn nữa những nhà khoa học nữ, GS.TS. Neal Koblitz đề nghị phía Việt Nam sẽ nghiên cứu, vận động thêm nguồn lực để Giải thưởng danh giá này tiếp tục được duy trì.
Thay mặt Lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ lòng biết ơn tới vợ chồng GS.TS. Neal Koblitz; đồng thời ghi nhận những đề xuất từ phía Giám đốc Quỹ Kovalevskaia để giải thưởng không chỉ được duy trì mà sẽ phát triển, thu hút thêm nhiều nhà khoa học nữ cùng tham gia nghiên cứu, cống hiến cho sự phát triển của đất nước và thúc đẩy bình đẳng giới. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cũng gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới phụ nhân GS.TS. Neal Koblitz và hy vọng hai Giáo sư sẽ tiếp tục đồng hành với Hội LHPN Việt Nam dù khoảng cách địa lý xa xôi, thắt chặt hơn nữa tình cảm sâu sắc đã được xây dựng suốt 40 năm qua.