pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sau 40 năm hoạt động, Giải thưởng Kovalevskaia ngày càng khẳng định hiệu quả và uy tín

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 9 từ phải qua); GS.TS Neal Koblitz (thứ 10 từ phải qua); Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (bìa phải) giao lưu cùng các nhà khoa học nữ đã đạt Giải thưởng Kovalevskaia trong 40 năm qua
Tham dự chương trình có các đại biểu: Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS. Neal Koblitz, Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các ban/đơn vị TƯ Hội LHPN Việt Nam; các nhà khoa học nữ, các em nữ sinh đang học tại khối trường Khoa học tự nhiên.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ trái qua); GS.TS. Nguyễn Thị Doan (bìa trái), nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS. Neal Koblitz (thứ 2 từ phải qua), Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (bìa phải) tham dự chương trình
Giải thưởng Kovalevskaia truyền cảm hứng cho những lớp trí thức trẻ
Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, chương trình Giao lưu các thế hệ nhận Giải thưởng trong 40 năm (1985-2025) và Trao học bổng Kovalevskaia năm 2025 không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình bền bỉ của Giải thưởng mà còn là cơ hội để kết nối, giao lưu, chia sẻ giữa các thế hệ nhà khoa học nữ, truyền cảm hứng cho những lớp trí thức trẻ tiếp bước con đường khoa học.
Suốt 40 năm qua, Giải thưởng Kovalevskaia đã vinh danh 22 tập thể và 57 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trong các lĩnh vực: toán học, vật lý, hóa học, sinh học, nông nghiệp, y học, công nghệ thông tin...
"Những tấm gương nhà khoa học xuất sắc được nhận Giải thưởng qua các năm và hành trình mà các chị phấn đấu đã cho chúng ta thấy những gam màu tươi sáng, đầy cảm xúc và ý nghĩa, thể hiện những nét đẹp về trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam nói chung, của các nhà khoa học nữ nói riêng, giống như Nhà toán học Kovalevskaia đã từng nói "Bạn không thể trở thành nhà toán học nếu không có tâm hồn của một nhà thơ", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc chương trình
Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia bày tỏ lòng ngưỡng mộ và vô cùng tự hào về những tấm gương nhà khoa học nữ đã vượt qua mọi khó khăn, kiên trì học tập nghiên cứu, đạt nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành/lĩnh vực và kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, Quỹ Giải thưởng cũng đã quan tâm trao học bổng cho 12 em nữ sinh (mỗi em nhận được học bổng trong 3 năm) để động viên các em nữ sinh khối Khoa học tự nhiên, tiếp thêm động lực để các em tiếp nối con đường nghiên cứu khoa học, đạt được thành công trong học tập và công việc.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, sau 40 năm hoạt động, Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam ngày càng khẳng định được hiệu quả và uy tín, nhận được quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành. Giải thưởng đã có tác động lan tỏa, khuyến khích phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học, qua đó thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học - công nghệ, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đối với tổ chức Hội LHPN Việt Nam, hoạt động của Giải thưởng đã trở thành hoạt động thường niên có hiệu quả rất thiết thực, qua đó nâng cao vai trò của tổ chức Hội, thu hút được sự tham gia của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam vào các phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao biểu trưng tri ân GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, vì những đóng góp cho hoạt động của Giải thưởng Kovalevskaia
Tại sự kiện, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ lòng trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; hai Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nguyên Phó Chủ tịch nước, GS.TS Nguyễn Thị Doan; các thế hệ thành viên Ủy ban Giải thưởng; vợ chồng Giáo sư, Tiến sĩ Neal Koblitz đã đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam trong suốt 40 năm qua.
Chủ tịch LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cũng gửi lời cảm ơn tới các bộ, ngành, đoàn thể, các trường Đại học, các Viện nghiên cứu đã phối hợp giới thiệu về Giải thưởng và lựa chọn, đề cử các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó truyền đi những năng lượng tích cực từ Giải thưởng, góp phần xây nên thành công chung của Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam.
Khuyến khích phụ nữ làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và y học
Nhìn lại chặng đường 40 năm qua, GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, xúc động cho biết, từ 2 nhà khoa học nữ đầu tiên được vinh dự nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 1985 là Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Tý và PGS.TS Nguyễn Thị Kim Chi, đến nay, các công trình được nhận Giải thưởng đều tiếp cận các vấn đề, các hướng nghiên cứu khoa học hiện đại mà cộng đồng khoa học thế giới đang quan tâm, đồng thời được ứng dụng mạnh mẽ vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, phát biểu tại chương trình
Tại buổi gặp mặt, GS.TS. Nguyễn Thị Doan cũng bày tỏ sự trân quý tới vợ chồng Giáo sư Koblitz - những người khởi xướng Giải thưởng Kovalevskaia, chia sẻ những khó khăn của những người làm khoa học ở Việt Nam bằng hành động thiết thực, từ việc tìm mua và gửi những cuốn sách nghiên cứu quý giá cho đến kết nối, giới thiệu quảng bá về các nhà khoa học nữ Việt Nam với bạn bè quốc tế, bền bỉ vận động nguồn lực cho các hoạt động của Giải thưởng.
Đặc biệt, GS.TS. Nguyễn Thị Doan bày tỏ sự tri ân sâu sắc với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam liên tục từ năm 1985 đến năm 2015. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia, bà Nguyễn Thị Bình đã định hướng, lãnh đạo Ủy ban lựa chọn ra những nhà khoa học nữ tiêu biểu để trao Giải thưởng, đồng thời đưa ra nhiều gợi ý cho các thành viên Ủy ban tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng các nhà khoa học nữ trong những lĩnh vực khoa học có vai trò quan trọng trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Trong dịp này, sự có mặt của GS.TS. Neal Koblitz khiến các nhà khoa học nữ nhận Giải thưởng Kovalevskaia trong 40 năm qua vô cùng xúc động. GS.TS. Neal Koblitz nhắc lại những kỷ niệm khi lần đầu đến Việt Nam. Chứng kiến sự thay đổi của đất nước Việt Nam và đặc biệt là sự quan tâm của các lãnh đạo cấp cao đối với Giải thưởng Kovalevskaia, GS.TS Neal Koblitz cho rằng đây là sự công nhận ở cấp độ cao nhất mà ông chưa từng thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác.

GS.TS. Neal Koblitz phát biểu tại chương trình
Nhân dịp này, GS.TS. Neal Koblitz cũng gửi lời chúc mừng tới Nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời hy vọng rằng Giải thưởng này không chỉ mang lại sự khích lệ và hỗ trợ cho một số ít những người đoạt giải mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới các cô gái trẻ trên khắp Việt Nam rằng đất nước rất cần thêm nhiều phụ nữ làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và y học.
Trong khuôn khổ chương trình, các nhà khoa học nữ, nữ sinh viên đã chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm làm việc, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Nhân dịp này, GS.TS. Neal Koblitz và GS.TS. Nguyễn Thị Doan đã trao học bổng Kovalevskaia năm 2025 cho 3 nữ sinh; đồng thời chương trình cũng tặng biểu trưng, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của Giải thưởng Kovalevskaia.
* Một số hình ảnh tại chương trình:

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (bên trái) và GS.TS. Nguyễn Thị Doan (bìa phải) trao biểu trưng vinh danh GS.TS Neal Koblitz (giữa)

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (bìa phải) và GS.TS. Nguyễn Thị Doan (thứ 2 từ trái qua) trao Bằng khen cho Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2 từ phải qua) và Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Dung vì những đóng góp cho hoạt động của Giải thưởng Kovalevskaia

GS.TS. Nguyễn Thị Doan (bìa trái) và GS.TS. Neal Koblitz (giữa) trao học bổng Kovalevskaia năm 2025 cho 3 nữ sinh

GS.TS. Phạm Thị Thùy, nguyên Trưởng Phòng Thí nghiệm vi sinh vật côn trùng, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam, chia sẻ

Các nhà khoa học, nữ sinh viên chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học, công nghệ tại chương trình

GS.TS. Neal Koblitz giao lưu với các nữ khoa học trong Câu lạc bộ Kovalevskaia và Hội Nữ trí thức Việt Nam
Clip: 40 năm Giải thưởng Kovalevskaia