pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nghiên cứu phát triển thiết bị bơm tiêm truyền thông minh

Trưởng nhóm Trang Sĩ Thái (bìa phải) và các thành viên của nhóm. Ảnh: NVCC
Dự án được nghiên cứu bởi nhóm sinh viên ngành Kỹ thuật Y sinh, cùng các cộng sự với tên gọi: Nhóm bmX-robotics. "Nhóm được thành lập từ tháng 6/2021 với mong muốn nghiên cứu và phát triển những thiết bị và ứng dụng thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe", Trang Sĩ Thái, Trưởng nhóm, chia sẻ.
Ban đầu, nhóm gồm 2 người là Thái và Nguyễn Trần Thanh Ngân, một sinh viên Y học dự phòng. Hiện tại, nhóm có hơn 10 thành viên đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau.
"Tôi cùng 2 bạn trong nhóm đã bắt đầu từ một đồ án môn học và muốn biến nó thành một thiết bị thực sự hữu ích trong cuộc sống", Sĩ Thái kể. IntuitPumpTM ra đời từ đó. Đây là một thiết bị nhỏ gọn, linh hoạt, có thể hỗ trợ điều trị từ xa.
Hiện nay, phương pháp truyền thuốc thủ công vẫn phổ biến tại tuyến y tế cơ sở. Phương pháp này tiềm ẩn một số rủi ro như: sai liều, tốc độ truyền không đều, khó theo dõi. Việc nghiên cứu sản phẩm IntuitPumpTM hướng đến khắc phục những vấn đề đó. Một trong những tính năng của IntuitPumpTM là khả năng điều khiển từ xa.
"Thiết bị có thể kết nối công nghệ đám mây, cho phép bác sĩ và kỹ thuật viên giám sát, cấu hình từ xa nhiều thiết bị cùng lúc bằng điện thoại hoặc máy tính", Thái cho biết. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, tính năng này còn phù hợp với mô hình khám chữa bệnh từ xa, một xu hướng được đẩy mạnh sau đại dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, có thể hoạt động liên tục 24 giờ, và có thể tự động hiệu chuẩn. Mỗi thẻ tag tích hợp trên ống thuốc cho phép nhanh chóng cấu hình thông tin thuốc chỉ định sẵn của bác sĩ, giúp giảm sai sót trong thao tác.
Ngoài ra, hệ thống cảm biến tích hợp có thể cảnh báo ngay lập tức nếu ống thuốc lắp sai, bị tắc nghẽn hay áp suất bất thường. Giá thành của sản phẩm này dự kiến bằng 1/3 so với thiết bị nhập ngoại.
Sau khi hoàn thiện bản mẫu, nhóm nghiên cứu đã mất thêm hàng trăm giờ hiệu chỉnh, thử nghiệm và liên tục cải tiến. "Tôi từng tạo ra vài ứng dụng và thiết bị khác, nên có ít kinh nghiệm. Nhưng lần này, với yêu cầu về độ chính xác cực cao khiến nhóm phải tinh chỉnh lại nhiều lần. Nhờ có nền tảng của DST Team Developers hỗ trợ, nên chúng tôi mới kịp tiến độ".
Quan trọng hơn cả, nhóm nghiên cứu đang lắng nghe đánh giá từ người dùng, các bác sĩ và kỹ thuật viên, từ đó hiệu chỉnh sản phẩm để tiệm cận với nhu cầu sử dụng trong môi trường bệnh viện.
Trang Sĩ Thái cho biết thêm, nhóm nghiên cứu đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phục vụ y tế thông minh, nơi các thiết bị có thể tương tác, hỗ trợ nhau và kết nối dữ liệu tập trung. Hiện nhóm có hơn 5 dự án được phát triển, bên cạnh sản phẩm thiết bị truyền dịch thông minh IntuitPumpTM.
Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được nhóm nghiên cứu để phân tích lỗi, đề xuất giải pháp kỹ thuật, thậm chí hỗ trợ xử lý lỗi trong tương lai. "Chúng tôi đang thử nghiệm bản tiêu chuẩn, bản mini siêu nhỏ gọn và bản Pro, có nhiều tính năng nâng cao, phục vụ các đối tượng khác nhau.
Đồng thời, chúng tôi cũng làm việc với một số đối tác sản xuất với mong muốn có thể sớm thử nghiệm lâm sàng ở một số bệnh viện", Sĩ Thái chia sẻ.
Dự án về thiết bị bơm tiêm truyền thông minh của nhóm bmX-robotics đã giành giải Nhất Cuộc thi khởi nghiệp IU Startup Demo Day lần thứ VII - năm 2025, do Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức.