“Ngôi làng vui vẻ” cho trẻ mầm non trên sóng truyền hình

Bảo Minh
03/06/2023 - 18:23
“Ngôi làng vui vẻ” cho trẻ mầm non trên sóng truyền hình
Theo đại diện Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình “Ngôi làng vui vẻ” được thiết kế với một không gian giải trí gắn với giáo dục dành cho trẻ em độ tuổi mầm non.

Ngôi làng vui vẻ là chương trình truyền hình dành cho trẻ em do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, sẽ lên sóng kênh VTV3 từ ngày 5/6/2023. Những chủ đề về mùa hè và các trò chơi mùa hè sẽ xuất hiện trong các số đầu tiên, phát sóng 21h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Theo đó, Ngôi làng vui vẻ được xây dựng là một vùng đất nằm ở ngay chân một cầu vồng khổng lồ lơ lửng gần thác nước và bao quanh là núi non. Các cư dân sống ở ngôi làng này rất đa dạng, thú vị và thân thiện với các bạn nhỏ. Hàng ngày các nhân vật trong mỗi ngôi nhà sẽ mang đến cho các em nhỏ và cả gia đình một trò chơi gắn kết để cả nhà cùng xem và cùng tương tác với nhau.

Nhân vật Cừu Xanh, Cừu Hồng và các bạn trong Ngôi làng vui vẻ

Nhân vật Cừu Xanh, Cừu Hồng và các bạn trong Ngôi làng vui vẻ

Trong ngôi làng vui vẻ có 5 ngôi nhà với tên gọi Nhà Cây, Nhà Bánh, Nhà Đậu, Nhà Mây và Nhà Nấm. Sống trong ngôi nhà đó là chị Bool Bool, Ếch Cốm, Cừu Xanh, Cừu Hồng, Chim Sâu, Bánh Bao, chị Hoa, anh Gió… Họ sẽ cùng các bạn nhỏ khám phá thiên nhiên kỳ thú qua các trò chơi gia đình; chia sẻ cảm xúc để tạm biệt những điều khó chịu như tức giận, thất vọng, chán nản…; tìm hiểu những nguyên tắc an toàn trong đời sống thông qua những câu chuyện gần gũi, hài hước và sinh động; chơi những trò chơi gắn kết gia đình; tương tác với các trò chơi âm nhạc…

Theo BTC, Ngôi làng vui vẻ với các bạn trẻ nhỏ là âm nhạc vui nhộn, những câu chuyện hấp dẫn và trò chơi cho cả gia đình, với bố mẹ, là những khoảng thời gian chất lượng bên con. "Lựa chọn những chủ đề thiết thực, gần gũi cùng cách thể hiện sinh động, lôi cuốn, những người làm chương trình sẽ mang đến cho khán giả nhỏ tuổi không gian giải trí vui vẻ gắn liền với yếu tố giáo dục, được thiết kế dựa trên các nghiên cứu về tâm lý tiếp nhận và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em ở độ tuổi mầm non", đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm