Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/08/2026 - 15:16 (GMT+7)

"Ngôi nhà xanh" ấm áp nghĩa tình của phụ nữ Đắk Lắk

Kim Dung
"Ngôi nhà xanh" ấm áp nghĩa tình của phụ nữ Đắk Lắk

Hội viên phụ nữ xã Ea Ea Hiao tham gia mô hình "Ngôi nhà xanh"

Không chỉ góp phần giảm rác thải nhựa, những "Ngôi nhà xanh" do các cấp Hội phụ nữ tỉnh Đắk Lắk triển khai còn đang tạo nên một "vòng tuần hoàn yêu thương", lan tỏa lối sống xanh gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Một ngày đầu tháng 8, khuôn viên Nhà văn hóa thôn 5, xã Ea Hiao, trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Trên tay mỗi hội viên phụ nữ là những chiếc túi đựng đầy chai nhựa, lon nước, giấy vụn... Những vật dụng từng được xem là rác thải nay được mang đến "Ngôi nhà xanh" trong niềm vui và sự háo hức.

Đó là ngày Hội LHPN nữ xã Ea Hiao chính thức ra mắt mô hình "Ngôi nhà xanh - Thu gom phế liệu", một hoạt động nhằm cụ thể hóa Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", đồng thời tạo nguồn lực phục vụ công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngay trong buổi đầu phát động, mô hình đã thu gom được khoảng 110 kg phế liệu. Đại diện Hội LHPN nữ xã Ea Hiao cho biết, mỗi chai nhựa được giữ lại thay vì bỏ đi đồng nghĩa với việc giảm thêm một phần rác thải ra môi trường. Mỗi kilogram phế liệu được bán đi lại góp thêm một khoản kinh phí để giúp đỡ những hoàn cảnh cần được sẻ chia. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán phế liệu sẽ được sử dụng để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Giá trị nhân văn của mô hình đã được thể hiện ngay trong ngày ra mắt. Dịp này, Chi hội Phụ nữ thôn 5 đã trao hỗ trợ từ Chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho một trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Món quà thể hiện sự đồng hành của hội viên, phụ nữ trong thôn, tiếp thêm động lực để em tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.

"Ngôi nhà xanh" ấm áp nghĩa tình của phụ nữ Đắk Lắk - Ảnh 1.

Hội LHPN nữ xã Ea Hiao ra mắt mô hình "Ngôi nhà xanh - Thu gom phế liệu"

Ở xã Ea Hiao, "Ngôi nhà xanh" không chỉ là nơi chứa phế liệu. Đó còn là nơi kết nối những tấm lòng sẻ chia. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội LHPN xã đã ban hành quy chế hoạt động, giao Chi hội Phụ nữ thôn 5 trực tiếp quản lý và vận hành. Song song với việc thu gom phế liệu, Hội còn hướng dẫn hội viên phân loại rác tại nguồn theo ba nhóm gồm rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải khác; vận động hạn chế sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa dùng một lần; tích cực tham gia vệ sinh môi trường và xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp".

Tại xã Ea Ning, mô hình "Ngôi nhà xanh, tiết kiệm" của cán bộ, hội viên trong xã cũng đang từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm và tạo nguồn quỹ phục vụ các hoạt động nhân ái.

Bà Nguyễn Thị Nhị, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Ning, cho biết, những hành động nhỏ của cán bộ, hội viên phụ nữ như thu gom các loại rác thải tái chế như chai nhựa, lon nước, giấy vụn... vừa góp phần giảm thiểu rác thải, vừa tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Một chiếc chai nhựa, một lon nước được để vào "Ngôi nhà xanh tiết kiệm" đã biến những thứ tưởng chừng không còn giá trị thành nguồn lực phục vụ cộng đồng.

"Ngôi nhà xanh" ấm áp nghĩa tình của phụ nữ Đắk Lắk - Ảnh 2.

Hội viên phụ nữ xã Ea Ning và người dân tham gia mô hình "Ngôi nhà xanh, tiết kiệm"

Chỉ từ những món đồ tưởng chừng như bỏ đi, các cấp Hội phụ nữ tại Đắk Lắk đang góp phần thay đổi thói quen của mỗi gia đình. Khi người dân biết phân loại rác tại nguồn, giữ lại những vật liệu có thể tái chế, môi trường sẽ sạch hơn và các hoạt động an sinh cũng có thêm nguồn lực để duy trì. 

Những "Ngôi nhà xanh" đang được nhân rộng cho thấy ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ dần tạo nên những thay đổi lớn; vừa góp phần làm sạch môi trường, vừa tiếp thêm nguồn lực để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự kết hợp giữa lối sống xanh và tinh thần sẻ chia đã giúp những mô hình của Hội LHPN Đắk Lắk không chỉ làm đẹp những tuyến đường, những khu dân cư mà còn bồi đắp thêm tình người trong cộng đồng.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận