Ngọt và đắng

20/09/2016 - 14:43
Đường vốn ngọt, nhưng chỉ cần quá lửa, nó sẽ thành kẹo đắng. Để giữ được lửa hạnh phúc, người vợ không nên sống phụ thuộc vào chồng mình.
 Phụ nữ không nên quá phụ thuộc vào chồng (Ảnh minh họa)

"... Bẵng đi thời gian, bà sang chơi, thấy con gái đầu bù tóc rối ở trong bếp. Hóa ra nó đi làm lương không bao nhiêu, trả cho osin còn thiếu. Thôi thì ở nhà tự tay chăm chồng, vừa gắn kết tình cảm, vừa tránh được nỗi lo osin nẫng mất chồng.

Ngày trước đi học vi tính thì giờ nó học cắm hoa, làm bánh, nấu ăn, mới có mấy tháng đã lôi thôi như con mẹ sề...".

Mời các bạn bấm để nghe toàn bộ truyện ngắn mang ý nghĩa sâu sắc của tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm