Tags:

người có công với cách mạng

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà người có công với Cách mạng tại Yên Bái

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà người có công với Cách mạng tại Yên Bái

Chiều 24/7, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga dẫn đầu Đoàn cán bộ TƯ Hội và đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 76 ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Hội LHPN Hà Nội: Giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Hội LHPN Hà Nội: Giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Sáng 21/7, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức chương trình Giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017-2022.

Công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Hà Nội: 505 tỷ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn vì Covid-19 dành cho những đối tượng nào?

Hà Nội: 505 tỷ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn vì Covid-19 dành cho những đối tượng nào?

Ngày 29/4, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội.

Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi các gia đình liệt sĩ tại Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi các gia đình liệt sĩ tại Hà Nội

Sáng nay, 26/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Trịnh Đình Khôi và liệt sĩ Đặng Thùy Trâm; thăm hỏi thân nhân, gia đình các liệt sĩ.

Áp dụng trợ cấp mới cho người có công với cách mạng từ 1/7/2018

Áp dụng trợ cấp mới cho người có công với cách mạng từ 1/7/2018

Theo mức trợ cấp mới cho người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hưởng phụ cấp 1,27 triệu đồng, người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1,515 triệu đồng…

Hà Nội: Dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà người có công và gia đình chính sách

Hà Nội: Dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà người có công và gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với tổng kinh phí lên tới hơn 103 tỷ đồng.

Hơn 386 tỷ đồng tặng quà Tết người có công

Hơn 386 tỷ đồng tặng quà Tết người có công

TB&XH thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình Chủ tịch nước xem xét mức kinh phí tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hạnh phúc bên chiếc xe lăn

Hạnh phúc bên chiếc xe lăn

Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Bắc Ninh có 97 thương binh nặng điều dưỡng có thương tật gần 100%; người cụt 2 tay, người chấn thương cột sống, liệt nửa người phải gắn cả đời với xe lăn. Tuy nhiên, hạnh phúc vẫn đâm chồi ở chính nơi này...