Người dân bất bình với việc tặng quà Trung thu bằng thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hoàng Sa
30/09/2023 - 12:28
Người dân bất bình với việc tặng quà Trung thu bằng thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Quà tặng Trung thu cho các cháu thiếu nhi ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là những lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp, nhưng chống chỉ định với người dùng chưa đủ 18 tuổi

Sự việc tặng quà trung thu cho thiếu nhi bằng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, diễn ra ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã gây bất bình trong dư luận. Người dân địa phương cho rằng, doanh nghiệp đang có dấu hiệu mượn cớ trung thu để quảng cáo lố.

Dùng thực phẩm xương khớp cho người lớn để tặng quà Trung thu cho thiếu nhi

Việc tặng quà Trung thu gây tai tiếng trên dư luận mấy ngày qua, diễn ra tại trụ sở UBND xã Sơn Trà, UBND xã Sơn Châu và Trường mầm non xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn). Đó là một công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng ở Hà Nội, đã tổ chức về trao quà trung thu cho gần 800 hộ gia đình với hơn 2.000 cháu thiếu niên, nhi đồng.

Quà tặng cho các cháu là nước súc miệng, siro bổ phế, viên xương khớp, mỗi cháu nhận một trong các lọ quà trên kèm theo tiền mặt 100 nghìn đồng. 

Dùng thực phẩm BVSK làm quà trung thu gây bất bình trong dư luận  - Ảnh 1.

Rất đông người dân đưa con em đến nhận quà tặng trung thu - Ảnh: Trần Trung Thái

Điều đáng nói, phần quà tặng là viên xương khớp tặng cho 150 cháu, lại là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có ghi nhãn hiệu là "Xương khớp Hoàng Hường". Phần hướng dẫn sử dụng được ghi rõ là không dùng cho người dưới 18 tuổi. Như vậy, dù các cháu được nhận quà, nhưng cũng không thể dùng, vì chưa đủ tuổi. 

Bà Nguyễn Ân Mai, một người dân ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, chia sẻ: Thật không hiểu sao họ có thể nghĩ ra được cái việc tặng quà kì lạ ấy. Tặng cho các cháu cái thứ mà các cháu không thể dùng, thì còn gì là ý nghĩa của quà trung thu nữa. Họ làm như thế là gây tổn thương cho các cháu quá".

Lợi dụng tặng quà Trung thu để quảng cáo?

Sự việc được người dân đưa lên mạng xã hội, đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến, cho rằng đây là hình thức lợi dụng tết Trung thu để quảng cáo sản phẩm. 

Anh Đinh Hoàng Tùng, ở Yên Mô, Ninh Bình, chia sẻ: "Đây là hành vi dễ gây tổn thương cho con trẻ. Thà họ không cho, không tặng quà cho các cháu thì thôi. Đằng này họ vẽ ra cái gọi là tặng quà Trung thu, khiến con trẻ háo hức phấn khởi. Rồi đến lúc nhận quà thì là cái thứ nó không dùng được. Thế có khác nào gây tổn thương cho các cháu không, nếu đây là cách mà doanh nghiệp làm để quảng cáo sản phẩm, thì tôi cho rằng nó quá lố, không chấp nhận được".

Anh Trịnh Dương Hoài, thì nhận xét rằng: "Có những đơn vị sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng, đồ uống,.. khi xin giấy phép cần có xác nhận đã được sử dụng trong cộng đồng bao nhiêu người an toàn và họ sẽ lấy danh nghĩa tặng quà người dân, để mọi người dùng nhằm hợp thức thủ tục. Nếu đúng như vậy thì có thể không phải là quà tặng thực lòng".

Chị Lưu Thanh Hà, nêu quan điểm: Khi nghe thông báo được trao quà Trung thu, các cháu rất háo hức. Tuy nhiên sau đó đều thất vọng, thấy thương các cháu quá đi. Ngày Tết Trung thu của các cháu chẳng được quà cho đúng nghĩa.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hương Sơn kiểm tra xác minh làm rõ, và thông tin cụ thể tới dư luận.

Lâu nay, sản phẩm mang thương hiệu Hoàng Hường thường gặp khá nhiều tai tiếng trong việc quảng cáo sản phẩm. Dư luận mạng xã hội từng có nhiều ý kiến lên án việc sử dụng "chiêu trò" để quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của đơn vị này. 

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cũng từng xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường vì những lỗi quảng cáo vượt quá phạm vi cho phép.

Cụ thể, ngày 13/4/2023, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) công bố các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, trong đó có Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường.

Hoàng Hường bị xử phạt 65 triệu đồng về hành vi vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường.

Đến ngày 11/5/2023, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục phát đi thông báo cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường và hoạt huyết Hoàng Hường vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm