Ngày 27/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh vừa có văn bản yêu cầu Bệnh viện (BV) Da liễu TƯ và BV Phụ sản TƯ làm rõ thông tin y bác sĩ của các BV trên kê đơn thuốc kèm phiếu tư vấn sử dụng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cho bệnh nhân.
Phòng trưng bày quy tụ nhiều sản phẩm nổi bật, có sức tiêu dùng cao như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cùng các sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch như khẩu trang, que test nhanh Covid-19…
Kết quả xét nghiệm cafe giảm cân Hoàng Gia cho thấy, mẫu dương tính với chất cấm Sibutramin và Phenolphtalein. Vì thế, Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng cafe Hoàng Gia.
Những loại quả này sẽ giúp kích thích collagen, duy trì nhan sắc rạng rỡ.
Lo lắng phổi bị tổn thương sau mắc Covid-19, nhiều người dân đã mách nhau mua các loại thực phẩm để thanh lọc, hay còn gọi là "detox phổi".
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến thuốc điều trị Covid-19 nhằm trục lợi và xử lý nghiêm theo quy định.
BV xác định, có trường hợp nhân viên y tế của BV tư vấn không rõ ràng, gây hiểu nhầm cho bệnh nhân. Hiện BV đã xử lý nghiêm trường hợp này theo quy định.
Qua hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện 5 doanh nghiệp vi phạm về an toàn thực phẩm nên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Thời gian qua, nhiều thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (BVSK) vẫn được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.
Trước những tin đồn vô lý, anh ra sức phân bua: “Ôi, làm gì có chuyện đó, anh trước giờ chỉ đi cùng vợ anh thôi mà. Vợ anh chỉ thay đổi phong cách ăn mặc với kiểu tóc thôi...”.