Người dân các tỉnh sớm trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

Trường Hùng
15/02/2021 - 21:12
Người dân các tỉnh sớm trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết
Từ chiều mùng 4 Tết (15/2), tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội, lượng người từ các tỉnh/thành quay lại sau kỳ nghỉ Tết bắt đầu gia tăng. Tuy không xảy ra tình trạng tắc đường nhưng ở một số đoạn đường, mật độ giao thông cao khiến các phương tiện di chuyển chậm.
Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 1.

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021, đến hết ngày 16/2 là hết kỳ nghỉ. Do vậy, để chuẩn bị cho công việc sắp tới đây, từ chiều 15/2, lượng người từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội làm việc bắt đầu gia tăng.

Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 2.

Tại các cửa ngõ ra vào của Thủ đô, không khó khăn bắt gặp hình ảnh một chồng, một vợ, con nhỏ cùng lỉnh kỉnh đồ đạc chằng đằng sau xe máy; hoặc những người trẻ trở lại Hà Nội bằng xe máy, đằng sau có chằng vali, quà quê, lương thực, thực phẩm. Tuy lượng người có gia tăng hơn so với những ngày trong Tết nhưng việc di chuyển của các phương tiện giao thông tương đối thuận lợi, không xảy ra tình trạng tắc đường.

Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 5.

Các phương tiện giao thông chờ đèn đỏ ở nút giao Lĩnh Nam - Quốc lộ 1 (đoạn xuống Cầu Thanh Trì về hướng Bến xe Nước Ngầm).

Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 6.

Xe ô tô di chuyển chậm trên đường Vành đai 3 - đoạn qua địa phận phường Yên Sở (quận Hoàng Mai).

Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 7.

Mật độ giao thông ở nút giao trước Bến xe Nước Ngầm.

Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 10.

Từ đường Giải Phóng, các phương tiện giao thông di chuyển vào đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai).

Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 11.

Bến xe Giáp Bát tuy không đông như những ngày thường nhưng đã xuất hiện những người dân từ các tỉnh thành (Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình,...) trở lại Hà Nội làm việc.

Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 12.

Chị Lê Thị Thư (24 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang chờ xe bus đến nơi làm việc ở Bắc Ninh. "Tôi bắt xe từ 2h, tới hơn 5h chiều mới tới đây. Tôi chọn đi hôm nay vì tốt ngày, hơn nữa mùng 6 tới, tôi đã phải trở lại công ty làm việc", chị Thư chia sẻ.

Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 13.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động giao thông, vận tải trong 2 ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và thời gian tiếp theo, ngày 15/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã có công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày cuối đợt nghỉ Tết.

Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 14.

Cùng ngày, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) chia sẻ với báo chí, một số tuyến đường vào Thủ đô Hà Nội có mật độ xe tăng do người dân trở về sau kỳ nghỉ Tết, Cục CSGT khuyến cáo người dân cần lựa chọn lộ trình, thời gian phù hợp khi di chuyển trong những ngày cuối của đợt nghỉ Tết.

Người dân các tỉnh thành rục rịch trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 15.

Trước đó, tại phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội với các địa phương (ngày 13/2), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu 10.000 tổ giám sát cộng đồng nắm chắc nhân khẩu, yêu cầu khai báo y tế để rõ lịch trình và tình hình sức khỏe. "Khi người dân ở các địa phương trở lại Hà Nội, ai cũng phải khai báo y tế để nắm chắc lịch trình, sức khỏe", ông Dũng yêu cầu.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm