Đền Đô tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay về

Trường Hùng
15/02/2021 - 17:30
Đền Đô tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay về
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đền Đô (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đã đóng cửa, tạm dừng đón tiếp du khách từ chiều mùng 2 Tết. Vì không biết thông tin này, nhiều du khách khi đến đây thăm viếng đã phải quay đầu trở về.
Đền Đô - Bắc Ninh tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay đầu trở về - Ảnh 1.

Có mặt tại Đền Đô vào đầu giờ chiều ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết), phóng viên ghi nhận nhiều du khách đến đây thăm viếng, thắp hương, lễ bái đầu xuân đã phải quay đầu trở về vì di tích lịch sử này hiện đang đóng cửa tạm dừng đón tiếp du khách.

Đền Đô - Bắc Ninh tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay đầu trở về - Ảnh 2.

Ở đầu cổng vào Đền khu vực đường Lý Thái Tổ có dán tờ thông báo khổ A3 ghi thông tin: “Thông báo: Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, di tích tạm dừng đón tiếp du khách”. Khi đọc được tờ thông báo này, nhiều du khách có vẻ không tin, phải xác nhận lại từ một số tiểu thương đang buôn bán gần đó.

Đền Đô - Bắc Ninh tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay đầu trở về - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, thôn Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, người đầu tiên), một tiểu thương buôn bán gần đó thấy người đi xe vào khu vực đền liền nói to “Đóng cửa rồi!”.

Đền Đô - Bắc Ninh tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay đầu trở về - Ảnh 6.

Anh Phạm Ngọc Ánh (56 tuổi, trú tại quận Hà Đông), du khách vừa bước xuống xe taxi cho biết “Tôi đang trên đường đến Đền bà Chúa Kho, tiện đường vào đây thắp hương, nhưng vì không cập nhật thông tin từ trước, nên đến đây mới biết Đền đóng cửa, đành phải quay trở về”.

Đền Đô - Bắc Ninh tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay đầu trở về - Ảnh 7.

“Do lượng du khách đến đây đầu năm quá đông, đặc biệt trong ngày mùng 1 Tết và sáng mùng 2 Tết. Lo sợ dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng và không kiểm soát được nguồn lây bệnh, nên kể từ 3h30 chiều mùng 2 Tết, di tích này đã đóng cửa, tạm dừng đón tiếp du khách”, chị Tuyết chia sẻ.

Đền Đô - Bắc Ninh tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay đầu trở về - Ảnh 8.

Việc di tích đóng cửa đột ngột, tuy khiến cho việc buôn bán của chị Tuyết gặp nhiều khó khăn, nhưng bù lại sẽ đảm bảo về sức khỏe hơn, vì theo chị, sức khỏe và an toàn phòng, chống dịch trong thời điểm này là trên hết.

Đền Đô - Bắc Ninh tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay đầu trở về - Ảnh 10.

Ở khu vực cổng chính phía trong của Đền, có dựng một tấm biến thông báo với cùng nội dung trên. Một số du khách, do không thể vào Đền thắp hương, để đỡ mất công, họ đành đứng ở ngoài cổng Đền vái vọng.

Đền Đô - Bắc Ninh tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay đầu trở về - Ảnh 11.

Trong khu vực Đền, để đảm bảo chấp hành đúng quy định trong phòng, chống dịch Covid-19, có lực lượng chức năng chốt trực.

Đền Đô - Bắc Ninh tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay đầu trở về - Ảnh 13.

Trước đó, theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, liên quan bệnh nhân D.T.Đ (BN2187) ở Kim Thao (xã Lâm Thao, huyện Lương Tài), cơ quan chức năng truy vết được 15 người F1, 31 người F2 và 40 F3 của bệnh nhân này. Để chủ động và kịp thời ngăn chặn nguồn lây lan dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, rà soát và lập danh sách những người đi về từ vùng có dịch, đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm người có nguy cơ cao. Đồng thời, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tạm dừng đón du khách cho đến khi có thông báo mới.

Đền Đô - Bắc Ninh tạm dừng đón khách, nhiều người đến thăm viếng phải quay đầu trở về - Ảnh 15.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh có công văn khẩn về việc thông báo tìm người liên quan BN2187 có đến một số địa điểm ở huyện Lương Tài. Cụ thể, từ 12h - 14h30, ngày 8/2, bệnh nhân này có đến đại lý bánh kẹo Chiến Đệ tại Tân Dân (thị trấn Thứa), cửa hàng tạp hóa Thuận Hiển, cửa hàng rau quả Diến Ngàn đều ở khu chợ trung tâm thị trấn Thứa.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm