Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/02/2026 - 14:31 (GMT+7)

Người dân chơi hoa Tết sớm

Tươi Nguyễn
Người dân chơi hoa Tết sớm

Không còn đợi đến sát Tết mới mua hoa về trang trí nhà cửa, nhiều gia đình hiện nay chơi hoa từ sớm, thậm chí trước Tết cả tháng, như một cách làm mới không gian sống, mang không khí xuân vào nhà.

Người dân chơi hoa Tết sớm- Ảnh 1.

Những cành đào nhỏ được nhiều người chọn mua để đón Tết sớm

Chị Phùng Thị Giang, sinh sống tại một khu đô thị trên địa bàn xã Đông Anh (Hà Nội), cho biết gia đình chị quê ở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Do năm nào cũng về quê sum họp cùng ông bà, họ hàng nên chị thường không ăn Tết tại Hà Nội. “Ngay từ đầu tháng Chạp, tôi đã mua hoa đào, quất cảnh về trang trí nhà cửa để có không khí Tết sớm. Vì không ăn Tết ở nhà nên tôi chọn cách đón Tết sớm, vừa ấm cúng, vừa giữ được nét truyền thống của gia đình”, chị Giang chia sẻ.

Cùng quan điểm, chị Hà Thu Thủy, ở phường Việt Hưng (Hà Nội), cho biết gia đình chị thường mua hoa đào từ khá sớm. “Từ tháng 11 âm lịch, tôi đã mua cành đào về cắm trên ban thờ và trong nhà. Đến cận Tết lại thay hoa mới, qua Tết nếu còn hoa đẹp thì tôi lại mua tiếp. Tôi muốn trưng bày hoa Tết để các con có ý thức giữ gìn và trân trọng những giá trị Tết cổ truyền”, chị Thủy nói.

Không chỉ ở các khu đô thị, xu hướng chơi hoa Tết sớm còn thể hiện rõ tại các làng nghề trồng hoa, cây cảnh. Theo nhiều nhà vườn, thị trường hoa Tết những năm gần đây sôi động sớm hơn hẳn so với trước.

Anh Nguyễn Văn Thập, chủ vườn quất cảnh tại xã Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên) cho biết, hoa, cây cảnh Tết thường được xuất bán từ trung tuần tháng 11 âm lịch. Khoảng 2 năm trở lại đây, lượng hàng bán sớm tăng mạnh. Riêng năm nay, đến thời điểm này, nhiều nhà vườn trong xã gần như đã bán hết quất cảnh. 

Người dân chơi hoa Tết sớm- Ảnh 2.

Vườn quất cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Thập ở xã Mễ Sở, Hưng Yên

Theo các nhà vườn, xu hướng chơi hoa Tết sớm giúp người trồng chủ động hơn trong sản xuất, phân phối, giảm áp lực dồn hàng vào những ngày cận Tết. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, người trồng cũng thay đổi tư duy sản xuất. Thay vì tập trung vào những cây thế lớn, chậu cỡ to như trước, nhiều nhà vườn đã đa dạng hóa sản phẩm, từ cây kích thước lớn đến cây nhỏ, từ cây trồng ngoài trời đến các loại tiểu cảnh, hoa chậu trưng bày trong nhà, phù hợp với nhiều không gian sống, đặc biệt là tại các khu đô thị.

Chị Nguyễn Thị Nga, chủ vườn hoa, cây cảnh tại xã Phụng Công (Hưng Yên) cho biết: “Hiện nay, chúng tôi sản xuất đa dạng chủng loại cây, từ cây lớn đặt ngoài trời hoặc trong những không gian rộng, đến các loại cây, giò hoa mini phù hợp với không gian nhỏ, nhất là các căn hộ chung cư”.

Không chỉ các nhà vườn ở miền xuôi, nhiều làng hoa, cây cảnh Tết tại các tỉnh miền núi như Lào Cai, Sơn La cũng ghi nhận những chuyển biến rõ rệt để thích ứng với nhu cầu thị trường. 

Người dân chơi hoa Tết sớm- Ảnh 3.

Những chậu hoa địa lan của gia đình anh Tẩn Láo Lở, ở xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai

Anh Tẩn Láo Lở, người trồng hoa tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai, cho biết: “Vài năm trở lại đây, chúng tôi tập trung sản xuất các loại hoa, cây cảnh mini, nhất là những giò lan nhỏ, dễ vận chuyển, dễ tiêu thụ. Giá bán chỉ vài trăm nghìn đồng. Từ vài tháng trước Tết đã có thương lái đến tận vườn nhập hàng. Riêng với hoa đào, hoa mai, cành càng nhỏ thì càng dễ bán sớm, bởi nhu cầu chơi cành nhỏ hiện nay rất phổ biến”.

Khi đời sống kinh tế ổn định hơn, đời sống tinh thần cũng được nâng cao. Việc chơi hoa không còn bó hẹp trong những ngày đầu năm mà có thể sớm hơn, kéo dài hơn, như một cách để làm mới không gian sống, tạo cảm giác ấm cúng giữa nhịp sống đô thị tất bật.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận