Người dân chưa quan tâm đầy đủ đến sức khỏe tinh thần
PGS.TS. Phạm Thanh Bình (giữa) - Chủ tịch Hiệp Hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam - phát biểu tại sự kiện
Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành với các nội dung tập trung yêu cầu chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe; Chuyển từ y tế sang sức khỏe; Chuyển từ chăm sóc sức khỏe bị động sang chủ động và Chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của toàn xã hội.
Vừa qua, Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam và Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, tổ chức Hội thảo "Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe toàn diện" với sự tham dự của các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu và đại diện một số doanh nghiệp cùng trao đổi thực trạng, giải pháp cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp Hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam, cho biết: "Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng kép về bệnh tật, bệnh truyền nhiễm vẫn tiềm ẩn nguy cơ, trong khi đó, bệnh không lây nhiễm, các rối loạn liên quan đến lối sống, môi trường, dinh dưỡng, stress và già hóa dân số ngày càng gia tăng...".

ThS.BS. Nguyễn Đình Vạn, Cục Y tế, Bộ Công an, báo cáo tại Hội thảo
Chủ tịch Hiệp Hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam đã trình bày 5 trụ cột chăm sóc sức khỏe toàn diện gồm: Sức khỏe thể chất; Sức khỏe tinh thần; Sức khỏe môi trường; Dinh dưỡng và lối sống; Khoa học công nghệ và sản phẩm hỗ trợ.
ThS.BS. Phạm Hùng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, báo cáo chuyên đề: Thói quen sống liên quan đến bệnh không lây nhiễm - một số biện pháp phòng ngừa. Thực tế cho thấy gánh nặng bệnh không lây nhiễm chiếm tới 78% tổng số ca tử vong. Trong đó bệnh tăng huyết áp chiếm 26,2%; bệnh đái tháo đường chiếm 7,06%, bệnh hô hấp mãn tính chiếm 7-10% và số ca ung thư mới là khoảng 180.000 ca. Đây thực sự là thách thức rất lớn đối với xã hội và ngành y tế, quỹ bảo hiểm…
Việt Nam đang phải đối mặt gánh nặng kép về bệnh không lây nhiễm. Các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường và hô hấp mạn tính đang là nguyên nhân của gần 80% số ca tử vong tại Việt Nam, trở thành gánh nặng hàng đầu cho hệ thống y tế và xã hội. Các bệnh không lây nhiễm đang gia tăng cả về số lượng mắc cũng như mức độ nghiêm trọng. Hiện số người mắc bệnh trong cộng đồng rất lớn.
Chủ tịch Hiệp Hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến số ca bệnh không lây nhiễm gia tăng trong những năm gần đây. Nguyên chủ yếu là do di truyền, môi trường sống, dinh dưỡng, thiếu vận động thể lực, áp lực công việc, già hóa dân số... Nhiều người dân chưa quan tâm đầy đủ đến sức khỏe tinh thần, môi trường sống, lối sống. Vì vậy, mỗi người dân cần hiểu rõ để chuyển từ “chăm sóc khi ốm” sang “chăm sóc chủ động suốt vòng đời”, không chờ có bệnh mới can thiệp, chú trọng phòng bệnh-dự phòng-phát hiện sớm và quản lý nguy cơ.
Tại Hội thảo có 7 báo cáo với các chủ đề: Tổng quan về chăm sóc sức khỏe toàn diện; Giải pháp giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí xã hội, thông qua kiểm soát các yếu tố nguy cơ và sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật; Thói quen sống, liên quan đến bệnh không lây nhiễm; Từ môi trường đến bệnh tật - Giải pháp sức khỏe môi trường tại Việt Nam; Dinh dưỡng hợp lý, phòng chống bệnh không lây nhiễm…
Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục là cầu nối giữa cơ quan quản lý - giới khoa học - doanh nghiệp - cộng đồng; Đẩy mạnh tư vấn, phản biện chính sách trong lĩnh vực nâng cao sức khỏe. Đồng hành cùng Bộ Y tế và các bộ, ngành trong chiến lược phòng bệnh, các sự kiện chăm sóc sức khỏe chủ động.
Hội thảo thống nhất Chăm sóc sức khỏe toàn diện là chiến lược lâu dài, là trách nhiệm chung của toàn xã hội Vì một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển bền vững.