Người đàn ông bị ong đốt tử vong khi đi vào rừng

Quỳnh Nga
18/07/2022 - 09:16
Người đàn ông bị ong đốt tử vong khi đi vào rừng

Ảnh minh họa

Khi đi vào rừng, ông T.V.T (53 tuổi, trú tại thôn Tân Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không may bị vướng vào tổ ong vò vẽ và bị đốt nhiều mũi lên người dẫn đến tử vong.

Sáng 18/7, trao đổi với phóng viên báo PNVN, công an xã Lâm Hợp xác nhận sự việc, một người đàn ông trên địa bàn trong khi đi vào rừng không may bị ong vò vẽ đốt tử vong.

Theo đó, trưa ngày 17/7, ông T.V.T. đi vào rừng và không may vướng vào tổ ong vò vẽ. Ngay sau đó, đàn ong bay ra đuổi theo và đốt nhiều mũi lên người của ông T. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được người thân chở đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, ong vò vẽ, hay còn gọi là ong mặt quỷ có tên khoa học là Vespa affinis. Ong vò vẽ có bụng thon và có khoang đen xen kẽ màu vàng. Đầu của ong vò vẽ rộng bằng ngực, không nhẵn, có nhiều nốt rỗ lấm chấm nhỏ, lông tơ cứng, ngắn và thưa.

Ong vò vẽ là loại ong thường làm tổ nơi lộ thiên, cụ thể là thường làm tổ trên cành cây hay bụi cây, đôi khi loại ong này còn làm tổ trong mái nhà. Tổ của ong vò vẽ gồm nhiều lớp, giống như cây bắp cải và có bề mặt nhăn nhúm.

Ong vò vẽ là thành viên lớn nhất và hung hãn nhất trong họ ong bắp cày. Đây là loài ong có độc tính cao và có thể gây chết người.

Sau khi bị loài ong này đốt, các chất trong nọc ong gây ra phản ứng dị ứng như phù nề, nổi mề đay. Nặng nhất là sốc phản vệ và có thể làm nạn nhân tử vong nhanh chóng sau 15 phút.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm