Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/01/2026 - 13:23 (GMT+7)

Người đàn ông có dấu hiệu tâm thần đánh nam sinh sau va chạm giao thông ở Quảng Ninh

Nguyễn Hải
Người đàn ông có dấu hiệu tâm thần đánh nam sinh sau va chạm giao thông ở Quảng Ninh

Nam sinh bị một người đàn ông đánh sau va chạm giao thông ở Quảng Ninh

Chiều 22/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh THCS bị người đàn ông liên tục đấm vào vùng đầu sau va chạm giao thông tại khu vực Kênh Liêm, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Theo nội dung clip, sau va chạm, người đàn ông đã đánh liên tiếp vào vùng đầu và vùng gáy một nam sinh. Nạn nhân gần như không có khả năng chống trả, chỉ biết bỏ chạy và cúi đầu chịu trận. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân xung quanh kịp thời can thiệp.

Ngay sau đó, em được đưa vào cấp cứu và chuyển đến Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, để theo dõi điều trị. Hiện em được xác định bị tổn thương phần mềm, sức khỏe và tinh thần tạm thời ổn định, tiếp tục theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Nam sinh được xác định là N.Đ.K (học sinh lớp 9) Trường THCS Trọng Điểm, phường Hạ Long. Khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã tới bệnh viện để thăm hỏi, động viên nam sinh.

Cùng với đó, Công an phường Hồng Gai đã vào cuộc xác minh và bước đầu xác định người hành hung là Ngô Duy H. (SN 1990, trú tại phường Hà Lầm, TP Hạ Long). Theo cơ quan chức năng, người này có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần.

Nhận định về vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng hành vi sử dụng vũ lực đánh học sinh giữa nơi công cộng có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tíchGây rối trật tự công cộng, được quy định tại Điều 134 và Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trong trường hợp có căn cứ xác định đối tượng mắc bệnh tâm thần, cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định năng lực trách nhiệm hình sự. Nếu kết luận cho thấy đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án, người này sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự và có thể bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Trường hợp chỉ hạn chế khả năng nhận thức, đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được xem xét là tình tiết giảm nhẹ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận