Tags:

đánh nhau

Hà Nội: Điều tra nhóm thanh niên dùng xẻng đánh gục người ngay giữa phố

Hà Nội: Điều tra nhóm thanh niên dùng xẻng đánh gục người ngay giữa phố

Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm thanh niên cầm theo ghế nhựa, xẻng lao vào đuổi đánh 2 nam thanh niên trên phố Lò Đúc.

Công an bắt 13 người đi từ Hưng Yên lên Hà Nội gây sự đánh nhau

Công an bắt 13 người đi từ Hưng Yên lên Hà Nội gây sự đánh nhau

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

5 ngày Tết: Gần 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, 9 trường hợp tử vong

5 ngày Tết: Gần 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, 9 trường hợp tử vong

Trong 5 ngày nghỉ Tết, có tổng số 2.781 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong đó 1.088 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 9 trường hợp tử vong.

5 nhân viên an ninh bệnh viện ẩu đả với 2 người nhà bệnh nhân

5 nhân viên an ninh bệnh viện ẩu đả với 2 người nhà bệnh nhân

Một nhóm nhân viên an ninh mặc đồng phục, đeo thẻ đã xô xát với 2 người đàn ông trước cửa khoa Khám chữa bệnh của một bệnh viện ở tỉnh Tuyên Quang.

Đánh người chấn thương sọ não nhưng vẫn nhởn nhơ?

Đánh người chấn thương sọ não nhưng vẫn nhởn nhơ?

Bị đánh ngay trước cửa nhà đến chấn thương não phải nằm viện nhiều ngày nhưng sau hơn nửa năm, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1983), trú khối 3, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương (Nghệ An), vẫn chưa nhận được kết luận của cơ quan chức năng. Trong khi đó, những người làm hại chị vẫn tiếp tục đe dọa, khiêu khích gia đình chị.

TPHCM: Tăng gần 100 ca cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết

TPHCM: Tăng gần 100 ca cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, có đến 526 trường hợp phải vào cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM do ẩu đả, đánh nhau (tăng gần 100 trường hợp so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018).

Quyết định không trở thành 'trọng tài' của 2 con trai nhỏ

Quyết định không trở thành 'trọng tài' của 2 con trai nhỏ

Mới đây, tôi quyết định thôi không trở thành “trọng tài” của 2 con trai nhỏ. Bởi sau thời gian dài luôn phải là người phân xử và kéo chúng ra khỏi những cuộc tranh cãi, đánh nhau, tôi cảm thấy rất mệt.

Số ca cấp cứu do pháo nổ dịp Tết tăng gần 30%

Số ca cấp cứu do pháo nổ dịp Tết tăng gần 30%

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cơ sở y tế đã cấp cứu cho gần 42.000 trường hợp, chủ yếu là tai nạn giao thông, đánh nhau và pháo nổ. Số người cấp cứu do pháo nổ tăng gần 30% so với Tết Đinh Dậu.

Thiếu nữ choảng nhau giữa phố, nhiều người ngán ngẩm

Thiếu nữ choảng nhau giữa phố, nhiều người ngán ngẩm

Một clip vừa xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 cô gái đã lao vào “choảng nhau” ngay giữa phố khiến nhiều người đi đường rất vất vả mới can ngăn được khi máu me đầm đìa trên mặt.

Dùng dao giải quyết mâu thuẫn, 3 học sinh cấp 2 nhập viện

Dùng dao giải quyết mâu thuẫn, 3 học sinh cấp 2 nhập viện

Sự việc đáng buồn này xảy ra tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Hai nhóm học sinh đã dùng dao để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả là 3 em học sinh bị thương phải nhập viện.